Tòa thánh kêu gọi Úc đại lợi

đón nhận người tầm trú

 

Tòa thánh kêu gọi Úc đại lợi đón nhận người tầm trú.

Sydney [Zenit 10/5/2011] - Tòa thánh kêu gọi Úc đại lợi đón nhận người tầm trú.

Một thông cáo của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn cho biết: Ðức cha Antonio Maria Veglio, chủ tịch của Hội đồng, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Úc đón tiếp người tầm trú.

Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Saint Mary ở Sydney sáng thứ Ba 10 tháng 5 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nhắc lại một số nguyên tắc của tòa thánh về vấn đề di dân.

Ngài kêu gọi "lấy tình liên đới để chia sẻ các tài nguyên thiên nhiên" để "tạo ra một cách sống mới trong hiệp thông".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nhắc lại rằng khắp nơi trên thế giới, Giáo hội luôn thăng tiến "cuộc đối thọai giữa các nền văn hóa".

Ngài ghi nhận rằng Úc đại lợi là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa; thái độ dửng dưng, tính ích kỷ, sự đê hèn luôn rình rập mỗi khi có người tầm trú đến gõ cửa.

Ðức cha Veglio khẳng định rẳng "tha nhân không phải là một hữu thể trừu tượng, mà là một con người thật có tự do và mong được gặp gỡ với người khác".

Về tính "di động của con người", Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn nói rằng "quan hệ giữa người với người có một giá trị rất quan trọng, bởi vì sự tôn trọng, thăng tiến và khẳng định ý thức về sự hiện hữu của tha nhân giả định một tương quan liên vị đúng đắn".

Trích dẫn sách Khải huyền, Ðức cha Veglio nói: "này ta đứng ở cửa và ta gõ". Theo ngài, "ngưỡng cửa của một ngôi nhà là ranh giới giữa cuộc sống công cộng và những gì thuộc về đời sống riêng tư của gia đình". Tuy nhiên, Ðức cha Veglio nói rằng "ngưỡng cửa là nguỡng cửa chứ không phải là một rào cản chỉ khi nào chúng ta bắc cầu giữa hai bờ sông, tạo sự liên kết giữa hai thế giới xa lạ".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn đưa ra những suy nghĩ trên đây vào giữa lúc đang nổ ra cuộc tranh cãi sôi nổi về số phận của những người tầm trú tìm đến Úc đại lợi, nhứt là bằng đường biển.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page