Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về gia đình

kêu gọi quan tâm đến

quan điểm của trẻ em

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình kêu gọi quan tâm đến quan điểm của trẻ em.

Roma [Zenit 10/3/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình kêu gọi quan tâm đến quan điểm của trẻ em.

Trong một sứ điệp được thu hình gởi đến các tham dự viên của "Tuần Lễ quyền của Gia Ðình" khai mạc tại Ý hôm thứ Hai 9 tháng 5 năm 2011, Ðức hồng y Ennino Antonelli than phiền rằng "rất thường" người ta chỉ nói đến gia đình theo các nhìn của người lớn.

Tuần lễ của quyền gia đình được tổ chức theo sáng kiến của "Dự Án Gia Ðình", một liên hiệp các hiệp hội vì trẻ em vị thành niên và gia đình.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia đình kêu gọi xây dựng "một não trạng mới" và ý thức về sự kiện "trẻ em và thiếu niên cần có một người cha và một người mẹ biết yêu thương nhau và yêu thương con cái mình".

Tiếc thay, theo Ðức hồng y, vì nhiều lý do, xã hội chưa có được điều này. Ðức hồng y Antonelli nói rằng vấn đề không chỉ là đón tiếp, mà còn phải giúp đỡ các bậc cha mẹ "tự nhiên" trưởng thành và luôn có thể thực thi sứ mệnh làm cha mẹ và nhà giáo dục đối với chính con cái mình".

Do đó, đức hồng y chủ tịch hội đồng tòa thánh kêu gọi "nỗ lực hơn nữa" để gây ý thức về các nhu cầu của con cái, về sự cao đẹp của thái độ đón tiếp cũng như để đề phòng những hòan cảnh tan vỡ của gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page