Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi

Thượng Viện quan tâm đến người nghèo

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Thượng Viện quan tâm đến người nghèo.

Washington [CWN 9/5/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Thượng Viện quan tâm đến người nghèo khi cắt giảm ngân sách.

Trong lá thư gởi cho Thượng Viện, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc tế và Ðức cha Stephen Blaire, chủ tịch Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội đã kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng "làm những cắt giảm không cân bằng đối với những dịch vụ thiết yếu dành cho người nghèo".

Hai vị Giám mục chủ tịch của hai Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc tế và quốc nội khẳng định rằng "được hưởng một chương trình chăm sóc y tế biết tôn trong sự sống phải được xem là một ưu tiên của quốc gia".

Nhìn nhận những tổn phí do Bảo hiểm y tế, Trợ giúp y tế và những chương trình khác đặt ra, nhưng các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng nhu cầu của người nghèo, những gia đình lao động và những thành phần dễ bị tổn thương nhứt cần được bảo vệ.

Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, những đề nghị cắt giảm ngân sách không nên chuyển việc chăm sóc y tế từ chính phủ liên bang sang chính phủ các tiểu bang. Những biện pháp như thế sẽ khiến cho người già, các gia đình lao động và người nghèo không còn được hưởng việc chăm sóc y tế đầy đủ.

Ngoài ra, các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng cắt giảm các chương trình viện trợ cho các nước nghèo. Các ngài nhận thấy rằng Nghị quyết Ngân sách của Hạ viện xem ra cắt giảm viện trợ cho các nước nghèo hơn một phần ba. Các ngài kêu gọi các thượng nghị sĩ quan tâm đến các chương trình ngoại viện, nhứt là đối với các nước nghèo nhứt trên thế giới này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page