Các tín hữu kitô Hmong tại Việt nam

bị bách hại

 

Các tín hữu kitô Hmong tại Việt nam bị bách hại.

Hà nội [Asianews 9/5/2011] - Các tín hữu kitô Hmong tại miền Bắc Việt nam bị bách hại.

Ðã có ít nhứt 49 người bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và nhiều người bị công an cộng sản Việt nam bắt giữ. Ðây là kết quả của một đợt đàn áp đẩm máu do các lực lượng an ninh cộng sản Việt nam thực hiện nhắm vào các tín hữu kitô Hmong và những người thờ vật linh cũng thuộc sắc tộc này. Hmong là một sắc tộc sống tại miền Tây bắc Việt nam và Lào.

Cuộc bách hại đã bắt đầu ngày 30 tháng 4 năm 2011 tại làng Mương Nhe, tỉnh Ðiện Biên, là nơi có 8,500 tín hữu kitô Hmong họp nhau để cầu nguyện và yêu cầu chính quyền cải tổ cũng như tôn trọng tự do tôn giáo. Buổi lễ cầu nguyện đã bị gián đoạn khi quân đội nhân dân và các lực luợng an ninh mở cuộc tấn công dã man, tàn sát, gây thương tích cho các tín hữu và bắt giữ hàng trăm người cũng như đưa nhiều người khác đến những nơi giam giữ bí mật tại Việt nam và Lào.

Bà Christy Lee, giám đốc điều hành của tổ chức "Hmong Advence" [thăng tiến Hmong] có trụ sở tại Washington, Hoa kỳ, nói rằng "các tín hữu kitô Hmong bị tra tấn, sát hại hay thủ tiêu". Hơi điện và mọi đường giây liên lạc với vùng Mương Nhe đều bị cắt đứt.

Trong số những người bị bắt giữ có một số thừa tác viên Thánh Thể là những người đang phục vụ cho 4 Cộng đồng Công giáo Hmong trong vùng. Trong vùng này, có hàng ngàn tín hữu công giáo, mặc dù đã đăng ký, những vẫn phải họp nhau cầu nguyện một cách âm thầm. Cho đến nay, các linh mục công giáo chỉ được phép đến Mương Nhe hai lần. Thường các vị phải cải trang thành du khách và bị công an theo dõi liên tục.

Bộ trưởng thông tin Việt nam và quân đội cáo buộc những người phản đối là những người bị "các phần tử phản động xúi giục và lừa đảo dân chúng tin vào sức mạnh siêu nhiên cũng như muốn thiết lập một đế quốc Hmong ly khai".

Tòa đại sứ Hoa kỳ tại Hà nội cho biết sẽ điều tra về cuộc đàn áp nói trên, vốn chỉ diễn ra hai ngày sau khi Ủy ban Tự Do Tôn giáo Thế giới của bộ ngoại giao Hoa kỳ cho công bố bản báo cáo thường niên và yêu cầu chính phủ đưa Việt nam trở lại danh sách cần được "quan tâm một cách đặc biệt" vì vi phạm tự do tôn giáo.

Hmong là một trong 53 nhóm sắc tộc tại Việt nam, với khoảng 790 ngàn người. Trong cuộc chiến, họ đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ và sau cuộc chiến, nhiều người đã di tản sang Hoa kỳ. Những người còn lại hiện đang sống dưới mức nghèo đói như Ngân Hàng Thế Giới qui định. Cũng như các nhóm thiểu số khác, người Hmong đã tiếp xúc với Kitô giáo và nhiều người đã trở lại đạo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page