Giáo hội Tin lành thầm lặng Shouwang

tại Trung quốc tiếp tục bị bách hại

 

Giáo hội Tin lành thầm lặng Shouwang tại Trung quốc tiếp tục bị bách hại.

Bắc Kinh [Asianews 9/5/2011] - Giáo hội Tin lành thầm lặng Shouwang tại Trung quốc tiếp tục bị bách hại.

Cuộc bách hại Giáo hội tin lành thầm lặng này đã bước vào tuần lễ thứ 5. Hôm chúa nhựt 8 tháng 5 vừa qua, có thêm 15 tín hữu thuộc Giáo hội này đã bị bắt giữ khi họ tổ chức một buổi thờ phượng tại một công viên ở Zhongguancun.

Giáo hội Tin lành thầm lặng Shouwang chỉ có khoảng một ngàn thành viên. Giáo hội này bị xem là bất hợp pháp vì không được đăng ký. Trong nhiều năm qua, các tín hữu đã xin được chính phủ nhìn nhận, nhưng chính phủ không cho họ đăng ký. Ngoài ra, chính phủ lại tiếp tục đuổi họ ra khỏi nơi mà họ đã thuê mướn để làm nơi cầu nguyện.

Các tín hữu thuộc Giáo hội này vẫn cương quyết tổ chức các buổi cầu nguyện ngoài trời, tại những nơi công cộng cho đến khi nào chính quyền cho phép họ đăng ký hay có được một nơi thờ phượng. Hiện nay, dù bị đe dọa hay bị bắt giữ, các tín hữu tin lành này vẫn tiếp tục tổ chức các buổi thờ phượng ngoài trời.

Ngày 10 tháng 4 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ 169 người. Chúa nhựt kế tiếp, có thêm 50 người nữa bị bắt giữ. Trong hai tuần lễ vừa qua, trên 30 người khác cũng bị bắt giữa và hôm Chúa nhựt 8 tháng 5 năm 2011, cảnh sát lại bắt thêm 15 người nữa. Sau vài ngày, một số đựơc trả tự do, nhưng vẫn tiếp tục bị đe dọa và quản thúc tại gia. Một số vừa được trả tự do nói rằng họ cảm thấy "sung sướng" vì có cơ hội cầu nguyện và hát thánh ca trong tù và như vậy loan báo Tin mừng cho các cai tù.

Nhiều nhà trí thức trung quốc cho rằng chính sách tôn giáo của nhà nước đã lỗi thời. Bắc Kinh chỉ cho phép những cộng đồng tôn giáo nào có đăng ký mới được tự do thờ phượng tại những nơi đã được đăng ký và với những nhân sự cũng được đăng ký, dưới sự kiểm soát của Hội Ái quốc.

Trong trường hợp các tín hữu Tin lành, chính phủ cộng sản Trung quốc muốn tất cả phải gia nhập Phong Trào Tam Tự, tức tổ chức chính thức do chính phủ dựng lên để qui tụ tất cả mọi Giáo hội Tin lành. Nhưng các tín hữu Tin lành nói rằng tổ chức này chỉ là một cánh tay của Ðảng. Chỉ có 23 triệu người gia nhập Phong Trào Tam Tự. Trong khi con số các tín hữu Tin lành không đăng ký có thể lên đến 80 triệu.

Các cuộc bắt giữ các tín hữu Tin lành diễn ra cùng một lúc với các cuộc bắt giữ những nhà tranh đấu cho dân chủ và các luật sư nhân quyền. Chính phủ Bắc Kinh sợ rằng bất cứ phong trào nào không được Ðảng kiểm sóat có thể làm phát sinh một cuộc cách mạng hoa lài như đã từng xảy ra tại Bắc Phi và Trung đông. Sở dĩ chính quyền cộng sản Trung quốc lo sợ như thế là bởi vì nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền đã trở lại Kitô giáo, mặc dù các tín hữu Tin lành Shouwang tuyên bố rằng họ chỉ muốn được tự do thờ phượng chứ không xen vào chính trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page