Nguy cơ nội chiến tại Ai cập

 

Nguy cơ nội chiến tại Ai cập.

Cairo [Asianews 9/5/2011] - Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai cập cảnh báo về nguy cơ nội chiến tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Rafic Greich, trưởng phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của 7 Giáo hội Công giáo tại Ai cập nói rằng nước này đang bắt đầu đi vào một cuộc nội chiến.

Cha Greich kêu gọi cộng đồng thế giới ủng hộ chính phủ do quân đội lãnh đạo và bảo vệ mọi người dân Ai cập, Hồi giáo cũng như Kitô giáo, chống lại kỳ thị và một chế độ hồi giáo cực đoan.

Các cuộc đụng độ ngày 7 tháng 5 năm 2011 giữa các tín hữu Chính thống Copte và người Hồi giáo khiến cho 12 người chết và gần 2 trăm người bị thương. Sáng thứ Hai 9 tháng 5 năm 2011, quân đội đã đưa hàng ngàn binh sĩ đến thủ đô và các vùng ngọai ô. Ðể đề phòng các cuộc bạo động, các lực lượng an ninh đã bắt giữ 190 người, Hồi giáo lẫn Kitô giáo và cho biết sẽ phạt tử hình tất cả những ai gieo rắc hận thù giữa các tôn giáo.

Cha Greich cho biết: tình hình rất căng thẳng. Chính phủ do quân đội lãnh đạo quá yếu và sợ các nhóm hồi giáo cực đoan như Hồi giáo Salafi là những người đang tạo ra bất ổn và hổn lọan khắp nơi.

Cha cũng nói rằng Giáo hội Công giáo Copte đang lâm nguy, mặc dù cho tới nay chưa có nhà thờ công giáo nào bị tấn công. Tuy nhiên, liền sau cuộc tấn công vào nhà thờ thánh Mina Imbada ở mạn đông bắc thủ đô Cairo, linh mục Chính thống quản nhiệm giáo xứ đã phải đến tá túc tại nhà thờ Công giáo bên cạnh. Trong những cuộc đụng độ, những người hồi giáo Salafi đã giết một thiếu niên 16 tuổi, cháu của vị Giám mục địa phương.

Vài tháng sau khi tổng thống Mubarak bị lật đổ, các lý tưởng của cuộc cách mạng ôn hòa hiện đang bị hồi giáo cực đoan bóp nghẹt và những người thuộc chế độ cũ hiện cũng đang tìm cách gây xáo trộn. Theo cha Greich, những thành phần này đang xử dụng những người hồi giáo thuộc hệ phái Salafi để gây khủng bố. Tuy nhiên, cha nhấn mạnh rằng ý thức hệ của hồi giáo cực đoan hiện cũng đang được quảng bá ngay giữa những nhà lãnh đạo hồi giáo ôn hòa.

Theo linh mục trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo tại Ai cập, cuộc cách mạng ôn hòa ngày 25 tháng 2 năm 2011 là một biến cố vĩ đại, nhưng các lý tưởng cao đẹp của cuộc cách mạng hiện đang bị lu mờ dần.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page