Cái chết của Osama Bin Laden

không ngăn cản cuộc đối thoại

giữa Công giáo và Hồi giáo

tại Mindanao, Phi luật tân

 

Cái chết của Osama Bin Laden không ngăn cản cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo tại Mindanao, Phi luật tân.

Zamboanga, Phi luat tân [Asianews 7/5/2011] - Cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden không ngăn cản cuộc đối thoại giữa công giáo và hồi giáo tại Mindanao, miền Nam Phi luật tân.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Sebastiano d' Ambra, thuộc hội thừa sai hải ngoại Ý, sáng lập viên phong trào đối thọai liên tôn "Silsilah" tại Zamboanga, nói rằng phần lớn nguời hồi giáo trong vùng đã tỏ dửng dưng trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden và cương quyết tiếp tục cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo.

Cha D'Ambra cho biết: trong một cuộc gặp gỡ mới đây do Phong trào đối thoại liên tôn Silsilah tổ chức, nhiều người Hồi giáo đã lên tiếng phê bình việc Tây phương xử lý cuộc chiến tại Libya. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cho rằng các vấn đề tại Mindanao được gây ra không chỉ do Tây phương hay chính phủ Phi luật tân. Nhiều lãnh tụ hồi giáo đã phê bình chính quyền trong vùng tự trị này, nhứt là nạn tham nhũng.

Trong 20 năm qua, phong trào đối thọai liên tôn Silsilah đã thăng tiến nhiều dự án và sáng kiến như Diễn Ðàn các Giám mục và giáo sĩ hồi giáo, huấn luyện giới trẻ kitô và hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page