9 người chết

và hai nhà thờ bị đốt cháy tại Cairo

 

9 người chết và hai nhà thờ bị đốt cháy tại Cairo.

Cairo [Asianews 8/5/2011] - 9 người chết và hai nhà thờ bị đốt cháy tại Cairo, Ai cập.

Theo hãng thông tấn Asianews, có ít nhứt 9 người bị thiệt mạng, 116 người bị thương trong một cuộc tấn công của một nhóm hồi giáo nhắm vào các tín hữu kitô tại Imbala, một khu ngọai ô ở đông bắc thủ đô Cairo hôm thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011.

Theo các nhân chứng, tối thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 khỏang 500 người hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tập trung trước nhà thờ Chính thống Copte Thánh Mina để yêu cầu trao trả lại cho họ một người phụ nữ mà họ cho là đã trở lại Hồi giáo và bị các tín hữu kitô giam giữ. Sau những lời qua tiếng lại với các nhân viên bảo vệ nhà thờ, nhóm người hồi giáo đã khai hỏa, ném bom xăng và đá vào nhà thờ.

Nhà thờ Ðức Mẹ bên cạnh cũng bị đốt cháy. Một nhà thờ khác ở Al Azra cũng bị hư hại vì bị đốt cháy. Quân đội đã đến và phải mất nhiều giờ để tách hai bên ra và tái lập trật tự.

Ðại giáo trưởng Ai cập, ông Ali Gomaa đã kêu gọi bình tĩnh và thúc đẩy mọi người Ai cập hãy "sát cánh bên nhau để tránh các cuộc đụng độ". Ông cũng kêu gọi Hội đồng quân nhân ngăn chận bất cứ ai đe dọa cho nền an ninh quốc gia.

Các cuộc đụng độ giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo tại Ai cập là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tình hình lại căng thẳng hơn vì các tín hữu kitô bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chính quyền Mubarak sụp đổ và cuộc cách mạng ôn hòa vừa qua tưởng đã xoa dịu được những căng thẳng giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo. Nhưng cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 2011 và nhứt là ảnh hưởng ngày càng gia tăng của tổ chức cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo" khiến cho nhiều người lo sợ sẽ có nhiều bạo động hơn.

Hệ phái hồi giáo Salafi, vốn chủ trương giải thích kinh Coran theo nghĩa đen, thường xuyên tố cáo các tín hữu kitô giam giữ những phụ nữ nào đã trở lại hồi giáo. Ngay cả cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa ở Alexandria vào đêm giao thừa cuối năm 2010, cũng phát sinh từ những cáo buộc cho rằng Ðức thượng phụ chính thống Shenouda III giam giữ hai phụ nữ cải đạo sang hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page