Tương lai các giáo xứ tại Úc đại lợi

 

Tương lai các giáo xứ tại Úc đại lợi.

Sydney [Cathnews 6/5/2011] - Nhiều người công giáo Úc đại lợi quan ngại cho tuơng lai các giáo xứ.

Trong nhiều giáo xứ, số người tham dự thánh lễ ngày càng ít và già nua. Trước đây, trong mỗi giáo xứ có đến hai linh mục hay nhiều hơn phục vụ. Nay mỗi linh mục thường phải chăm sóc mục vụ cho hai hay nhiều giáo xứ.

Với việc tham dự thánh lễ Chúa Nhựt ngày càng ít, nhiều người công giáo Úc chỉ còn liên hệ với giáo xứ qua trường công giáo hoặc xuyên qua các tổ chức không thuộc giáo xứ.

Trên báo công giáo "The Australian Catholics" [người công giáo Úc] tác giả Andrew Hamilton đề nghị nên tổ chức lại các giáo xứ theo cách thế mà thánh Phaolo đã xử dụng để loan báo Tin Mừng. Thánh nhân đã đi hết thành phố này sang thành phố khác để nói về Chúa Giesu Kitô và qui tụ các tín hữu mới vào nhiệm thể Chúa Kitô. Các tín hữu này xem Giáo hội như khởi đầu của thế giới mới đã được giao hòa với Thiên Chúa qua Chúa Giesu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page