Một ngày cầu nguyện

để chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình

tại Phi luật tân

 

Một ngày cầu nguyện để chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình tại Phi luật tân.

Manila [Zenit 6/5/2011] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân tổ chức một ngày cầu nguyện để kêu gọi các dân biểu bỏ phiếu chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dự luật kế hoạch hóa gia đình hay còn gọi là "y tế sản sinh" hiện đang được Quốc hội biểu quyết để thông qua và được tổng thống Benigno Aquino ủng hộ. Dự luật này khuyến khích xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các dược phẩm có tác động phá thai và đưa vào các trường học việc giáo dục tính dục. Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân không ngừng tuyên bố chống lại dự luật này từ nhiều năm nay.

Ngày thứ Ba 9 tháng 5 năm 2011, trên toàn quốc Phi luật tân, các Ðức giám mục nước này tổ chức một ngày cầu nguyện để khuyến dụ các dân biểu Phi bỏ phiếu chống lại dự luật.

Sau khi ông Aquino được bầu làm tổng thống Phi luật tân cách đây một năm, cuộc tranh luận về dự luật đã biến thành một cuộc đối đầu giữa ông và Giáo hội Công giáo, nhứt là kể từ tháng 10 năm 2010, khi Ðức cha Nereo Odchimar, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, tuyên bố trên Ðài phát thanh Veritas rằng tổng thống Aquino có thể bị vạ tuyệt thông nếu ông để thông qua dự luật kế hoạch hóa gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page