Canh tân phụng vụ

là canh tân đời sống Giáo hội

 

Canh tân phụng vụ là canh tân đời sống Giáo hội.

Roma [Zenti 6/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng canh tân phụng vụ cũng có nghĩa là canh tân đời sống Giáo hội.

Ðức thánh cha đã nhấn mạnh đến sự liên kết giữa canh tân phụng vụ và canh tân Giáo hội nhân dịp tiếp kiến các tham dự viên của Ðại hội quốc tế phụng vụ lần thứ 9 hôm thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011. Ðại hội do Học viện Phụng vụ Thánh Anselmo ở Roma tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập học viện.

Ðức thánh cha đã từng nói đến mối liên kết này trong bài diễn văn đọc trước Giáo triều ngày 22 tháng 12 năm 2005.

Giải thích hiến chế "Sacrosanctum Concilium" về phụng vụ của Công đồng Vatican II, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tính "liên tục" của phụng vụ. Theo Ðức thánh cha, phụng vụ "sinh động mối giây liên tục và chính xác giữa một truyền thống thánh thiện và một sự tiến bộ chính đáng".

Ngài lấy làm tiếc vì "người ta thường vụng về đặt truyền thống và tiến bộ vào thế đối lập trong khi hai ý niệm này bổ túc cho nhau".

Ðức thánh cha giải thích rằng "truyền thống là một thực tại sống động bao gồm chính sự phát triển và tiến bộ".

Ngài nhắc lại rằng học viện phụng vụ đã do đức Gioan 23 thành lập trước Công đồng Vatican II để đáp ứng với phong trào phụng vụ.

Ðức thánh cha than phiền rằng các mục tử hay các nhà phụng vụ thường không nhấn mạnh đủ rằng "phụng vụ là môi trường để canh tân đời sống kitô" vì không chú trọng đến mối giây liên kết chặt chẽ giữa canh tân phụng vụ và canh tân Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page