Bác ái là một phần

của sứ mệnh Giáo hội

 

Bác ái là một phần của sứ mệnh Giáo hội.

Vatican [CNS 5/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng họat động bác ái là một phần của sứ mệnh Giáo hội.

Trong buổi tiếp kiến riêng dành cho các thành viên của "Sáng hội Giáo hoàng" hôm thứ Năm 5 tháng 5 năm 2001, đức hánh cha đã cám ơn lòng quảng đại của các thành viên của Hiệp hội có trụ sở tại Hoa kỳ này, đồng thời nhắc lại rằng bác ái là một phần của sứ mệnh Giáo hội.

Năm nay, Sáng hội này đã tặng 8 triệu mỹ kim cho 110 dự án và cấp 600 ngàn mỹ kim học bỗng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Sáng hội giáo hoàng này đã được thành lập năm 1990 và nhân danh Ðức giáo hòang, đã tặng gần 70 triệu mỹ kim để cây cất các nhà thờ, chủng viện, trường học, bệnh viện và các dự án chăm sóc người nghèo trên khắp thế giới.

Ðức thánh cha nói rằng Sáng hội đã chứng tỏ " tình liên đới thực tiễn" của những người dâng cúng đối với Ðức giáo hoàng và quan tâm của ngài đối với Giáo hội phổ quát.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page