Biểu tình bảo vệ

nhà thờ chính tòa Copte tại Ai cập

 

Biểu tình bảo vệ nhà thờ chính tòa Copte tại Ai cập.

Cairo [CNA 5/5/2011] - Các tín hữu kitô Copte Ai cập loan báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để bảo vệ nhà thờ chính tòa thánh Marco trước những phản đối của một nhóm Hồi giáo.

Theo dự trù sẽ có khỏang một triệu người tham gia cuộc biểu tình.

Một nhà Thừa sai Công giáo tại Ai cập nói rằng cuộc biểu tình sẽ là một hành động chống lại cuộc xung đột tôn giáo tại nước này.

Nhiều phong trào kitô Copte loan báo sẽ tổ chức cuộc tuần hành vào ngày thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 để bảo vệ nhà thờ chính tòa Cairo tại khu ngoại ô Abbasseya.

Ðược biết hôm 29 tháng 4 năm 2011, hàng chục ngàn nguời hồi giaó thuộc hệ phái Salafi đã tham gia một cuộc tọa kháng truớc nhà thờ chính tòa thánh Marco để yêu cầu trả tự do cho bà Kamilia Shehata, vợ của một Linh mục Chính thống Copte mà họ cho là đã trở lại Hồi giáo và hiện đang bị giam giữ và buộc phải quay trở lại Kitô giáo.

Cha Luciano Verdoscia, một nhà truyền giáo người Ý, nói với hãng thông tấn Fides rằng không nên vội vã đưa ra lời bình luận nào trong lúc này.

Cha Verdoscia là một linh mục thuộc Hội thừa sai Comboni đã làm việc tại Ai cập từ nhiều năm nay. Cha cho biết hệ phái Salafi không có đông tín đồ. Tuy nhiên, cần phải quan tâm đến tiếng nói của họ.

Theo cha, tôn giáo hiện đang là một vấn đề nhạy cảm tại Ai cập.

Nhận định về cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak, cha Veloscia cho biết sự thành công của cuộc cách mạng là nhờ mạng lưới Internet. Tuy nhiên, theo cha, có đến 40 phần trăm dân số Ai cập, vì sống trong nghèo đói và dốt nát không biết đến phương tiện truyền thông này. Và đây chính là lý do khiến họ dễ bị các nhà thuyết giảng cực đoan khai thác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page