Hòa tấu kỷ niệm 6 năm giáo hoàng

của Ðức thánh cha Benedicto XVI

 

Hòa tấu kỷ niệm 6 năm giáo hoàng của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Roma [Zenit 5/5/2011] - Tổng thống Ý cho tổ chức một buổi hòa nhạc để mừng 6 năm giáo hoàng của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Chiều thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 6 năm giáo hoàng của Ðức thánh cha ngày 19 tháng 4 năm 2011, tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, đã cho tổ chức một buổi hòa nhạc tại đại thính đường Phaolo VI trong điện Vatican. Chương trình hòa nhạc gồm một số tác phẩm nổi tiếng như "Credo" [tôi tin kính] của Vivaldi và "Stabat Mater" [Mẹ đứng đó] của Rossini.

Nhạc sư người Tây ban nha, ông Jesus Lopez Cobos, đã điều khiển dàn nhạc hòa tấu và đòan nhạc kịch Opera của Roma.

Cuối buổi hòa tấu, Ðức thánh cha đã cám ơn tổng thống Ý năm nào cũng tổ chức một buổi hòa tấu nhân dịp kỷ niệm việc ngài được bầu làm giáo hoàng.

Ðức thánh cha cũng cám ơn các nghệ sĩ đã trình tấu hai tác phẩm nổi tiếng của hai nhạc sĩ Ý Vivaldi và Rossini.

Về nhạc sĩ Vivaldi, Ðức thánh cha nhắc lại chứng từ của ông Carlo Goldoni, một trong những kịch nghệ gia nổi tiếng của Ý. Ông Goldoni nói rằng nhạc sĩ Vivaldi luôn sống với âm nhạc và quyển kinh nhựt tụng cầm trên tay. Ðức thánh cha nói: "Vivaldi thực sự là một linh mục và nhạc của ông xuất phát từ đức tin của ông".

Về phần nhạc sĩ Rossini, Ðức thánh cha cho biết: năm 71 tuổi, sau khi sáng tác "bộ lễ nhỏ", đã viết: "Lạy Chúa là Ðấng Tốt Lành, bộ lễ đã chấm dứt... Chúa biết rõ con là người ít học, cũng chẳng tốt lành gì. Xin chúc tụng Chúa và xin ban cho con nước Thiên đàng". Ðức thánh cha nhấn mạnh đến "đức tin đơn sơ và chân thực" của nhạc sĩ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page