Người tỵ nạn Bắc hàn tại Nam Hàn là

những nhà thừa sai của hy vọng

 

Người tỵ nạn Bắc hàn tại Nam Hàn: những nhà thừa sai của hy vọng.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 4/5/2011] - Một vị Giám mục Nam Hàn nói rằng những người tỵ nạn Bắc Hàn là những nhà thừa sai của hy vọng cho Nam Hàn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Lazarus You Heung Sik, Giám mục Daejon cho biết "vì những điều kiện sống khủng khiếp, ngày càng có nhiều người tỵ nạn Bắc Hàn chạy sang Nam Hàn".

Ðức cha You hiện là chủ tịch Ủy ban Giám mục về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn. Ðức cha You khẳng định rằng người tỵ nạn không phải là một vấn đề như nhiều người nghĩ, mà trái lại là một "cơ hội" cần nắm bắt.

Theo Ðức cha You, đứng trước những người tỵ nạn, chúng ta cần phải nhớ lại giáo huấn của Chúa Kitô về tình yêu huynh đệ. Ngài nói: "chúng ta phải tỏ ra tôn trọng và thực thi bác ái hết sức có thể bởi vì người tỵ nạn là tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể chỉ đối xử với họ như những người khách, mà phải đón tiếp họ bởi vì họ là một phần của cuộc sống chúng ta."

Hiện người tỵ nạn Bắc Hàn đang là một vấn đề lớn đối với Nam Hàn. Ðức cha You nói rằng ngài lấy làm buồn "vì nhiều người Nam Hàn nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ và cho rằng họ xứng đáng bị đày vào bậc thang cuối cùng của xã hội"..

Ðức cha chủ tịch Ủy ban mục vụ cho người di dân và tỵ nạn khẳng định: "Giáo hội giúp đỡ họ bằng mọi cách. Ðối với Giáo hội, họ không phải là di dân hay tỵ nạn, mà là anh em".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page