Các tín hữu kitô Ái nhĩ lan

được kêu gọi bỏ phiếu

theo các giá trị của Tin mừng

 

Các tín hữu kitô Ái nhĩ lan được kêu gọi bỏ phiếu theo các giá trị của Tin mừng.

Dublin, Ái nhĩ lan [Zenit 4/5/2011] - Các Ðức giám mục Ái nhĩ lan kêu gọi các tín hữu kitô bỏ phiếu theo các giá trị của Tin Mừng.

Nhân cuộc bầu cử quốc hội tại Bắc Ái nhĩ lan vào ngày thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục nước này kêu gọi cử tri hãy quan tâm đến những vấn đề liên quan đến nghèo đói, nhứt là nơi trẻ em.

Mới đây, Hội đồng Công giáo Bắc Ái nhĩ lan về các vấn đề xã hội, một tiểu ban thuộc Hội đồng Giám mục nước này, đã tổ chức tại Belfast một cuộc gặp gỡ với chủ đề: "từ khủng hoảng đến hy vọng: nỗ lực xây dựng công ích". Ðây là chủ đề của một tài liệu đã được Hội đồng Giám mục Ái nhĩ lan cho công bố hồi tháng 2 năm 2011.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ nói trên, Ðức cha Noel Treanor, Giám mục Down và Connor, chủ tịch ủy ban Giám mục về các vấn đề xã hội và quốc tế, đã cầu mong rằng các vị dân cử tìm được "một giải pháp đồng điệu và có tính chiến lược" cho xứ sở.

Ðức cha Treanor nhấn mạnh rằng các biến cố bi thảm xảy ra trong hệ thống ngân hàng trong những năm vừa qua đã có những hậu quả sâu xa đối với các cá nhân cũng như kinh tế quốc gia.

Theo Ðức cha chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và quốc tế, Ái nhĩ lan là một trường hợp độc nhứt vô nhị trong cuộc khủng hoảng thế giới. Nước này phải gánh chịu những hậu quả về chi tiêu mà mình không thể kiểm soát được vì tình trạng kinh tế của Vương quốc Anh thống nhứt.

Ðức cha Treanor khẳng định rằng quốc hội khóa tới cần phải nhìn nhận những nhu cầu khẩn thiết của xã hội và phải tìm cách đáp ứng với những nhu cầu ấy bằng cách thiết lập "sự tương tác giữa các cộng đồng địa phương và mọi tác nhân xã hội đang góp phần vào thiện ích và phẩm chất cuộc sống của các cộng đồng này".

Theo Ðức cha Treanor, vấn đề cấp bách nhứt cần được quan tâm là "tình trạng nghèo đói của trẻ em". Ngài cho biết: tình trạng nghèo đói của trẻ em tại Bắc Ái nhĩ lan trầm trọng hơn bất cứ vùng nào tại Vương quốc Anh thống nhứt và cộng hòa Ái nhĩ lan. Hiện nay có trên 100 ngàn trẻ em tại Bắc Ái nhĩ lan đang sống trong nghèo đói.

Ðức cha chủ tịch ủy ban các vấn đề xã hội và quốc tế khẳng định: "Ðây là điều không thể chấp nhận được. Ðối với mỗi một công dân, tình trạng nghèo đói khủng khiếp này là một câu hỏi nền tảng cần được đặt ra để quyết định bỏ phiếu cho đảng nào và chính sách nào trong cuộc bầu cử".

Ngài nhắc lại: vấn đề ưu tiên đối với các tín hữu kitô là công lý. Ðây là một đòi hỏi của Tin Mừng, bởi vì Tin Mừng luôn dành ưu tiên cho những kẻ bé mọn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page