Tòa thánh yêu cầu

Hoa kỳ bảo đảm tự do tôn giáo

 

Tòa thánh yêu cầu Hoa kỳ bảo đảm tự do tôn giáo.

Vatican [Zenit 4/5/2011] - Tòa thánh yêu cầu Hoa kỳ bảo đảm tự do tôn giáo.

Trong bài diễn văn đọc tại phiên khoáng đại thứ 17 của Hàn lâm viện Tòa thánh về khoa học xã hội diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến 3 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha nhắc lại rằng Hoa kỳ cần phải bảo đảm tự do tôn giáo.

Phiên khoáng đại nói trên đã xoay quanh chủ đề "các quyền phổ cập và vấn đề tự do tôn giáo".

Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên sáng thứ thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha khẳng định rằng "Tòa thánh tiếp tục yêu cầu mọi quốc gia phải nhìn nhận quyền cơ bản là quyền tự do tôn giáo. Tòa thánh kêu gọi các quốc gia tôn trọng và nếu cần, bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số là những người, mặc dù có một niềm tin khác với đa số dân, vẫn mong muốn được sống chung hòa bình với đồng bào của mình và tham gia một cách đầy đủ vào đời sống dân sự và chính trị của quốc gia, vì lợi ích của mọi người".

Ðức thánh cha than phiền về những ý thức hệ đang đe dọa tự do tôn giáo giống như các chủ nghĩa độc tài toàn trị và vô thần trong thế kỷ 20 vừa qua.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng tự do thờ phượng và tự do tôn giáo "được cộng đồng thế giới nhìn nhận và bảo vệ". Tuy nhiên quyền cơ bản này lại bị đe dọa bởi "những thái độ, những khuynh hướng và những ý thức hệ ngăn cản sự tự do tuyên xưng tôn giáo".

Theo Ðức thánh cha, "các cội rễ của nền văn hóa kitô vẫn còn sâu xa tại Tây phương". Cho dẫu mỗi quốc gia có quyền tối thượng để công bố luật pháp và những thái độ khác nhau đối với tôn giáo, quốc gia đó vẫn phải tôn trọng quyền căn bản là tự do tôn giáo và tự do thờ phượng.

Một lần nữa, Ðức thánh cha khẳng định rằng "tự do tôn giáo đích thực cho phép con người được thành tòan trong nhân cách và góp phần vào công ích của xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page