Linh mục quản thủ Thánh địa

nhận định về thỏa ước

giữa Hamas và Fatah tại Palestine

 

Linh mục quản thủ Thánh địa nhận định về thỏa ước giữa Hamas và Fatah tại Palestine.

Bethlehem [Asianews 3/5/2011] - Linh mục quản thủ Thánh Ðịa nói rằng vì sợ cách mạng hoa lài mà hai phong trào kình chống nhau tại Palestine là Hamas và Fatah đã ký thỏa ước "hòa giải" để thành lập chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Pierbattista Pizzabella, dòng Phanxico, quản thủ Thánh Ðịa, khẳng định rằng thỏa ước "hòa giải" giữa hai phe kình chống nhau này sẽ không kéo dài.

Ðược biết Hamas là phong trào cực đoan đang cai trị tại Gaza và Fatah là phong trào đang cầm quyền tại Palestine, đã ký kết một thỏa ước hòa giải tại Cairo, Ai cập, hôm thứ Ba 3 tháng 5 năm 2011. Thỏa ước kêu gọi thành lập chính phủ lâm thời để chuẩn bị bầu cử tổng thống và quốc hội nội trong năm 2011. Nhờ trung gian của Ai cập, hai bên xem ra sẵn sàng dẹp qua một bên mọi thù nghịch.

Tuy nhiên, nhận định về thỏa ước này, cha Pizzabella nói rằng chính vì sợ sẽ có một cuộc cách mạng hoa lài tại Palestine mà hai bên đã ngồi lại với nhau và chịu ký thỏa ước. Theo cha, dân chúng Palestine đã quá mõi mệt vì sự chia rẽ giữa Hamas và Fatah. Những thay đổi mới đây trong thế giới Á rập là một trong những yếu tố khiến hai bên phải ngồi lại với nhau.

Riêng Israel đã phê bình thỏa ước. Chính phủ Israel đã cảnh cáo chủ tịch Mahmud Abbas, thuộc phe Fatah, rằng ông phải chọn lựa: hoặc là Israel hoặc lại Hamas.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page