Một Giám mục Úc

bị Tòa thánh buộc phải từ chức

 

Một Giám mục Úc bị Tòa thánh buộc phải từ chức.

Vatican [CNA 2/5/2011] - Một vị Giám mục Úc bị Tòa thánh buộc phải từ chức vì có lập trường không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

Ðức thánh cha đã bãi nhiệm Ðức cha William Morris, Giám mục Toowoomba, nằm ở phía tây thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, vì kêu gọi cho các mục sư tin lành được cử hành thánh lễ cũng như truyền chức linh mục cho phụ nữ.

Trong một tuyên ngôn được đưa lên các trang mạng hôm 2 tháng 5 năm 2011, Tòa thánh xác nhận rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã bãi nhiệm Ðức giám mục Toowoomba, sau 18 năm cai quản giáo phận này.

Trong lá thư gởi cho các giáo xứ trong toàn giáo phận, Ðức cha Morris cho biết Ðức thánh cha đã quyết định giao việc cai quản Giáo phận cho một vị Giám mục khác. Ðức cha Morris cũng giải thích: chính Ðức thánh cha đã nhắc lại với ngài rằng "người kế vị thánh Phero là người bổ nhiệm và cách chức" bất cứ Giám mục nào mà ngài thấy không phù hợp với chức vụ.

Nguyên nhân khiến Ðức cha Morris bị bãi nhiệm là lá thư mục vụ của ngài hồi năm 2006. Trong lá thư này, ngài kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình. Ngài cũng đề nghị, vì tình trạng khan hiếm linh mục, nên cho phép các mục sư tin lành được cử hành thánh lễ.

Nhiều người cho rằng Ðức cha Morris không chỉ có lập trường đi ngược lại với Giáo lý Công giáo. Ngài còn chủ trương cho linh mục và giám mục mặc thường phục, thắt cà vạt. Ngoài ra, Ðức cha Morris còn để cho giáo dân được "đồng tế" thánh lễ cũng như giải tội tập thể thay vì xưng tội cá nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page