Một Giám mục Trung quốc qua đời

 

Một Giám mục Trung quốc qua đời.

Trung quốc [Zenit 3/5/2011] - Một vị Giám mục thuộc Giáo hội "công khai" tại Trung quốc qua đời.

Hôm thứ Ba 3 tháng 5 năm 2011, Ðức cha Joseph Li Shan, Giám mục Giáo phận Bắc Kinh, đã cử hành thánh lễ an táng cho Ðức cha Francis Lu Shouwang, Giám mục thuộc Giáo hội "công khai" được Tòa thánh lẫn nhà nước nhìn nhận.

Ðức cha Lu, Giám mục Yichang, tỉnh Hebei, qua đời hôm 30 tháng Tư năm 2011, hưởng dương 45 tuổi, sau một thời gian bị ung thư tụy tạng.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, với sự ra đi của Ðức cha Lu, tất cả mọi Giáo phận trong tỉnh Hebei đều trống tòa.

Thánh lễ an táng Ðức cha Lu đã được cử hành trong nhà thờ chính tòa thánh Phanxico, Yichang, trước sự hiện diện của hằng trăm tín hữu cũng như đại diện chính quyền.

Nhờ đau yếu, Ðức cha Lu đã tránh không tham dự Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc lần thứ 8 tại Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2010. Trong đại hội do chính quyền triệu tập, các tham dự viên đã bầu các Ðức giám mục không được Tòa thánh nhìn nhận vào ban thường trực của Hội đồng Giám mục Trung quốc.

Sinh năm 1966, Ðức cha Lu đã theo học tại đại chủng viện miền ở Wuhan và được truyền chức linh mục năm 1991. Ngài là người sắc tộc Tujia, một trong 55 sắc dân thiểu số được chính quyền cộng sản trung quốc thừa nhận. Sau một thời gian làm cha sở và giảng dạy trong chủng viện Wuhan, Ðức cha Lu được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận. Năm 2007, hai năm sau khi Ðức cha Zhang Mingqian, Giám mục giáo phận Yichang qua đời, ngài được tấn phong Giám mục với sự phê chuẩn của Tòa thánh và được chính quyền chấp thuận.

Sự ra đi của Ðức cha Lu đã khiến nhiều người quan ngại về tình hình Giáo hội tại tỉnh Hebei. Tỉnh này chỉ ghi nhận có 5 giáo phận "công khai". Nhưng trong niên giám của Tòa thánh, tỉnh này có đến 9 giáo phận và hai phủ doãn Tông tòa.

Hiện nay 5 Giáo phận công khai tại Hebei đều lâm vào tình trạng trống tòa.

Trong thông cáo được cho công bố hôm 14 tháng 4 năm 2011, Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải bổ nhiệm Giám mục cho các Giáo phận trống tòa.

Trong lá thư gởi cho người công giáo Trung quốc hồi năm 2007, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã khẳng định rằng "Tòa thánh muốn được hoàn toàn tự do bổ nhiệm Giám mục". Tuy nhiên, vì tình hình đặc biệt tại Trung quốc, Ðức thánh cha cầu mong đạt được một thỏa thuận với Trung quốc về việc bổ nhiệm Giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page