Ðức Gioan Phaolo II

được phong chân phước

là một niềm hy vọng

cho Giáo hội tại Trung quốc

 

Ðức Gioan Phaolo II được phong chân phước là một niềm hy vọng cho Giáo hội tại Trung quốc.

Bắc Kinh [Zenit, Fides 3/5/2011] - Các linh mục và tín hữu công giáo tại Trung quốc nói rằng việc tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II là một chúc lành và hy vọng cho Giáo hội tại Trung quốc.

Theo các chứng từ được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo thu thập, các linh mục và người công giáo Trung quốc khẳng định rằng việc tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II là cơ hội để cầu nguyện cho sự hiệp nhứt Giáo hội và hòa bình thế giới.

Trước khi nghi thức tôn phong chân phước được khởi sự tại Roma, Ðức giám mục giáo phận Feng Xiang, 90 tuổi, đã chủ tọa một buổi rước kiệu trong đó có trương hình của đức Gioan Phaolo II. Ngài mời gọi các tín hữu theo dõi lễ nghi phong chân phước tại Roma, vì biết rằng nhiều tín hữu đang túc trực trước màn ảnh truyền hình và máy vi tính để theo dõi thánh lễ do đức Benedicto XVI chủ sự.

Nhiều sáng kiến được tổ chức trong các giáo xứ và giáo phận cũng như các phương tiện truyền thông công giáo. "Faith" [đức tin] là một trong những trang mạng quan trọng đã dành nhiều trang cho nghi lễ tôn phong chân phước.

Theo hãng thông tấn Fides, người công giáo Trung quốc đã tham dự và sống biến cố với nhiều cảm xúc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page