Các tôn giáo tại Sri Lanka

thăng tiến sự hài hòa trong xã hội

 

Các tôn giáo tại Sri Lanka thăng tiến sự hài hòa trong xã hội.

Colombo, Sri Lanka [Ucanews 2/5/2011] - Các tôn giáo tại Sri Lanka thăng tiến sự hài hòa trong xã hội.

Hôm thứ Bảy 30 tháng 4 năm 2011, trên 2 ngàn, trong đó có nhiều giáo sĩ kitô giáo, phật giáo, hồi giáo đã tham dự một buổi cử hành để thăng tiến sự hài hòa giữa các sắc tộc và tôn giáo tại Sri Lanka.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại một sân chùa phật giáo ở Mangedara, Tulhiriya.

Ngỏ lời với các tham dự viên, Ðức giám mục Anh giáo Shantha Francis, Giám mục Kurunegala nói: "Nếu Giáo hội và nhà chùa liên kết với nhau, chúng ta có thể xây dựng đựơc sự hài hòa tôn giáo và sắc tộc".

Theo vị Giám mục Anh giáo này, cuộc nội chiến kéo dài 30 năm qua là "kết quả của việc Giáo hội và nhà chùa đã thất bại trong việc tổ chức những chương trình có tính cách xây dựng giữa các cộng đồng".

Ông Seyed Hasan Moulana, một giáo sĩ hồi giáo, tuyên bố: "Hôm nay chúng ta đã thấy được sự hài hòa giữa các tôn giáo và các sắc tộc. Chúng ta cần có sự hiệp nhứt mỗi ngày".

Dân số Sri Lanka hiện có khỏang 20 triệu dân. Trong số này Phật giáo chiếm 74 phần trăm, Ấn giáo 12 phần trăm, Hồi giáo 8 phần trăm. Chỉ có khỏang 6 phần trăm theo Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page