Phản ứng của các Ðức giám mục Á châu

về cái chết của Osama Bin Laden

 

Phản ứng của các Ðức giám mục Á châu về cái chết của Osama Bin Laden.

Manila [Tổng hợp 2/5/2011] - Các Ðức giám mục Á châu đã có những phản ứng khác nhau trước cái chết của ông Osama Bin Laden.

Tại Phi luật tân, Ðức cha Martin Jumoad, Giám mục giáo phận Isabella, thuộc đảo Basilan là nơi có đa số dân theo Hồi giáo, đã tỏ ra vui mừng khi được tin quân đội Hoa kỳ đã giết được trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Islamabad, Pakistan, hôm Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011. Ðức cha Jumoad gọi đây là một "chiến thắng của điều thiện trên điều ác". Ðức giám mục Isabella nói: "Cái chết của Osama sẽ làm suy yếu tổ chức ly khai Abu Sayyaf tại Basilan, bởi vì các lãnh tụ của tổ chức này đã tuyên bố rằng họ được mạng khủng bố Al Qaeda tài trợ...". Ðức cha Jumoad hy vọng rằng lực lượng của Osama tại Basilan sẽ suy yếu và đảo này cuối cùng sẽ được hưởng hòa bình và an ninh".

Tuy nhiên, về phần mình, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ lại lấy làm tiếc về tin trùm khủng bố Osama bị giết chết. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng "Osama có thể hoán cải bằng cách xa lánh con đường bạo động và khủng bố và bắt đầu một cuộc sống mới của hòa giải và hòa bình. Giáo hội không bao giờ tán thành bạo lực hoặc liên kết với bạo lực". Theo cha, bạo lực gây ra bởi tôn giáo là điều không bao giờ có thể chấp nhận được trong bất cứ xã hội văn minh nào.

Riêng Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, lại lo sợ rằng rồi đây các tín hữu kitô sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Nhưng ngài bày tỏ lạc quan một cách thận trọng rằng cái chết của ông Osama sẽ là một bước ngoặt quan trọng.

Ðức cha Saldanha tuyên bố rằng các tín hữu kitô Pakistan là những mục tiêu dễ bị tấn công nhứt. Khi không thể tấn công người Mỹ thì Al Qaeda nhắm vào các tín hữu kitô. Chính vì thế mà Ðức cha cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này hãy bảo đảm an ninh cho các tín hữu kitô, bằng cách kiểm soát bất cứ sự trả đũa nào.

Ðức cha Saldanha cho biết: nhiều người hồi giáo nhìn ông Osama như một anh hùng của cách mạng hồi giáo. Nhưng theo Ðức cha, ông là người tiêu biểu cho chủ nghĩa cực đoan và là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Theo nhận định của vị giám mục này, "cái chết của ông sẽ làm thay đổi cục diện, phân quyền và phơi bày chủ nghĩa cực đoan".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page