Phản ứng thuận lợi của báo chí Hoa Kỳ

về việc tôn phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolo II

 

Phản ứng thuận lợi của báo chí Hoa Kỳ về việc tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Washington [CWN 29/4/2011] - Nhiều tác giả và báo chí tại Hoa kỳ có phản ứng tích cực về việc tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II.

Trong khi có nhiều ký giả than phiền về việc phong chân phước quá sớm cho đức Gioan Phaolo II, một số khác cho rằng Giáo hội nên sớm phong thánh cho vị Giáo hoàng này.

Một nhà bình luận công giáo nổi tiếng là cha James Schall viết rằng "bất cứ ai đã một lần gặp đức Gioan Phaolo II, nếu người đó là một khuôn mặt trí thức, xã hội hay chính trị, đều biết rằng mình đang gặp một con người vĩ đại hơn mình".

Trên báo "The American Spectator", sau khi ôn lại tiểu sử của đức Gioan Phaolo II, ký giả Quin Hillyer viết rằng không thể bác bỏ kết luận theo đó ngài "không những là một trong những con người vĩ đại nhứt của thời đại này, mà còn của bất cứ thời đại nào trong lịch sử nhân lọai".

Viết trên báo "The Catholic Herald", tác giả William Oddie khẳng định rằng đức Gioan Phaolo II là người đã có công vực dậy Giáo hội Công giáo sau những xáo trộn của thời hậu công đồng. Ký giả Oddie tin rằng thành tựu gây ấn tượng mạnh nhứt của đức Gioan Phaolo II là "hơn bất cứ vị giáo hoàng nào, ngài đã bênh vực và tái khẳng định giáo huấn công giáo".

Phát biểu trên báo "The Washington Post", cha James Martin, dòng tên, tuyên bố rằng mặc dù là một người có khuynh hướng tự do và không cảm thấy hứng khởi trước những gì đức Gioan Phaolo II đã làm, cha vẫn hoan nghênh việc tôn phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II, bởi vì cha nói: "Chúng ta tôn phong chân phước cho một tín hữu kitô chứ không phải một nhà quản lý".

Ký giả John Allen của báo The National Catholic Reporter tuyên bố trên đài BBC rằng đức Gioan Phaolo II không phải là người đầu tiên được bộ phong thánh đối xử một cách đặc biệt qua việc phong chân phước một cách nhanh chóng. Có nhiều lý do để một tín hữu được tôn phong chân phước một cách nhanh chóng và những lý do này được áp dụng một cách thỏa đáng cho trường hợp của đức Gioan Phaolo II.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page