Tưởng niệm các nạn nhân

của những vụ tấn công

do người ấn giáo cực đoan tại Nepal

 

Tưởng niệm các nạn nhân của những vụ tấn công do người ấn giáo cực đoan tại Nepal.

Katmandu, Nepal [Asianews 28/4/2011] - Trong thánh lễ Phục sinh 24 tháng 4 năm 2011, các tín hữu kitô Nepal tưởng niệm các nạn nhân của những vụ tấn công người ấn giáo cực đoan chủ trương.

Trên 1,500 người, trong số này có nhiều người không Công giáo, đã tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ chính tòa Katmandu, Nepal dưới sự bảo vệ chặt chẽ của nhân viên công lực. Trong thánh lễ, mọi người đã tuởng niệm các nạn nhân của những vụ tấn công do các phần tử ấn giáo cực đoan chủ trương. Cộng đồng cũng chứng kiến 9 em bé trai được rửa tội.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức cha Anthony Sharma, Tổng giám mục Katmandu, đã nói đến sự hy sinh của những người đã bị sát hại trong cuộc tấn công khủng bố vào nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời hồi năm 2009. Ðức cha Sharma đặc biệt đề cao gương sáng của cha John Prakash, bị những người ấn giáo cực đoan giết chết hồi năm 2008.

Ðức tổng giám mục Katmandu nói rằng các nạn nhân của bách hại đã mang lại cho Giáo hội nhỏ bé tại Nepal cơ hội được cả thế giới biết đến. Ðiều này đã buộc chính phủ Nepal phải đề ra những chính sách để bảo vệ các tôn giáo thiểu số.

Kể từ khi chế độ quân chủ bị lật đổ hồi năm 2006 và nhà nước thế tục được thiết lập, các tín hữu kitô Nepal được hưởng nhiều tự do tôn giáo và phát biểu hơn. Con số các tín hữu không ngừng gia tăng. Theo ước tính, số tín hữu kitô trên toàn quốc Nepal là 2 triệu người. Nhưng số người công giáo chỉ có khoảng 9 ngàn người.

Tuy chỉ là một thiểu số nhỏ, Giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong hoạt động giáo dục. Hiện Giáo hội đang điều khiển 31 trường học; chỉ riêng tại Katmandu có 8 trường. Số linh mục đang phục vụ tại Nepal là 65 vị. Ngòai ra còn có 17 nam tu sĩ và trên 160 nữ tu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page