Các tín hữu kitô

bị bách hại tại Trung quốc

rao giảng Tin mừng cho công an

 

Các tín hữu kitô bị bách hại tại Trung quốc rao giảng Tin mừng cho công an.

Bắc Kinh [CWN 28/4/2011] - Các tín hữu kitô bị bách hại tại Trung quốc rao giảng Tin mừng cho công an.

Ông Promise Hsu, một thành viên của Giáo hội Tin lành Bắc kinh hiện đang bị công an theo dõi, kể lại lịch sử của Giáo hội Tin lành Shouwang và quyết định tiếp tục thờ phượng ngòai trời, dù có bị cấm chế và bách hại.

Ông Hsu kể lại: khi bị đưa lên xe của công an, một cặp vợ chồng tín hữu vẫn tiếp tục hát thánh ca, đọc Kinh thánh và cầu nguyện. Họ cũng tặng cho công an một quyển Kinh Thánh và tiểu sử của một nhà sinh vật học Trung quốc trở lại Kitô giáo.

Một thông báo của cộng đồng Tin lành này có đoạn viết như sau: "Tôi phải làm gì nếu bị công an bắt giữ vì tham gia thờ phượng ngoài trời? Ðừng chống cự. Hãy để họ bắt chúng ta, như con chiên bị mang đi sát tế. Trong thâm tâm, chúng ta biết rằng chúng ta tụ họp lại là để thờ phượng. Và vì thờ phượng, chúng ta sẽ trả giá. Chúng ta tin vào lời Chúa: "Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hôm Chúa nhựt Phục sinh 24 tháng 4 năm 2011, đã có 40 tín hữu tin lành thuộc Giáo hội Shouwang tại Bắc Kinh bị công an bắt giữ vì tụ họp để thờ phượng ngoài trời. Sở dĩ họ phải tập trung ngòai trời vì nơi thờ phượng tại gia của họ đã bị người chủ nhà lấy lại trước áp lực của chính quyền địa phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page