Một linh mục Mehico

bị sát hại dã man

 

Một linh mục Mehico bị sát hại dã man.

Mehico [CWN 28/4/2011] - Một linh mục Mehico bị sát hại dã man.

Theo hãng thông tấn Fides, sáng sớm thứ thứ Ba 26 tháng 4 năm 2011, cha Francisco Sanchez Duran, 60 tuổi, đã bị sát hại tại nhà thờ El Patrocinio, thị xã San Jose trong bang Coyoan, miền nam thành phố Mehico.

Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Fides trích thuật, thi thể vị linh mục đã đuợc tìm thấy vào lúc 9 giờ 30 sáng "với những vết thương nơi cổ" cho thấy vị linh mục đã bị đâm bằng một vũ khí nhọn.

Theo báo chí địa phương, có lẽ vụ sát hại diễn ra khi cha Duran cố gắng chống cự với kẻ trộm.

Tổng giáo phận Mehico đã lên án việc sát hại cha Duran và kêu gọi chính quyền hãy cho điều tra về tội ác và trừng trị kẻ sát nhân.

Trong một tuyên ngôn, Ðức hồng y Norberto Rivera, Tổng giám mục Mehico, nhấn mạnh rằng "bất cứ hành vi bạo động nào cũng đều đáng lên án và lại càng phải lên án hơn khi nhắm vào những người hiến dâng cuộc đời cho Chúa".

Mehico là nơi các linh mục đang là nạn nhân của cướp bóc và tống tiền. Hồi năm 2010, đã có trên một ngàn linh mục là nạn nhân của những vụ tống tiền. Có ít nhứt 160 vị bị đe dọa giết chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page