Người công giáo tại Belarus

yêu cầu trả lại nhà thờ chính tòa

 

Người công giáo tại Belarus yêu cầu trả lại nhà thờ chính tòa.

Mahileu, Belarus [RFI 27/4/2011] - Người công giáo tại miền đông Belarus yêu cầu trả lại nhà thờ chính tòa.

Các tín hữu công giáo tại thành phố Mahileu, miền đông Belarus đang thu thập chữ ký để yêu cầu chính quyền địa phương trả lại cho họ nhà thờ chính tòa thánh Stanislaus.

Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa và thánh Stanislaus nói rằng nhà thờ chính tòa hiện đang bị chính quyền chiếm giữ, phải được trả lại cho cộng đồng giáo xứ.

Lúc đầu, nhà thờ này thuộc Cộng đồng Công giáo, nhưng đã bị chế độ cộng sản tịch thu.

Ðại diện của giáo xứ nói rằng chính quyền địa phương yêu cầu giáo xứ phải trả tiền thuê nhà thờ. Các viên chức của giáo xứ cho biết: nếu nhà thờ được trả lại, giáo xứ sẽ kiếm tiền để sửa chữa và trùng tu.

Nhà thờ chính tòa thánh Stanislaus, được xây cất năm 1740, là một trong những cơ sở lâu đời nhứt trong thành phố Mahileu. Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa và Thánh Stanislaus cũng đã có mặt trong thành phố Mahileu từ năm 1614.

Nhà thờ chính tòa này chỉ được hoạt động trở lại từ năm 1990. Dưới thời cộng sản, nhà thờ đã biến thành một kho chứa vật dụng bảo trì của thành phố.

Phần lớn giáo dân trong giáo xứ là người gốc Balan cũng như phần lớn người dân Belarus theo Chính thống.

Với trên 350 ngàn dân, Mahileu là thành phố lớn thứ ba của Belarus.

Theo thống kê của Tòa thánh, 14 phần trăm trong tổng số dân 10 triệu 3 trăm ngàn người theo Công giáo và 80 phần trăm theo Chính thống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page