Các Ðức giám mục Nam Hàn ca ngợi

sự đóng góp của đức Gioan Phaolo II

cho sự phát triển của Giáo hội tại nước này

 

Các Ðức giám mục Nam Hàn ca ngợi sự đóng góp của đức Gioan Phaolo II cho sự phát triển của Giáo hội tại nước này.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 27/4/2011] - Các Ðức giám mục Nam Hàn ca ngợi sự đóng góp của đức Gioan Phaolo II cho sự phát triển của Giáo hội tại nước này.

Ôn lại hai chuyến viếng thăm của đức Gioan Phaolo II tại Nam Hàn, các Ðức giám mục nước này nói rằng các chuyến viếng thăm này đã thúc đẩy Giáo hội địa phương lớn mạnh cả về tổ chức lẫn nội tâm.

Trong một thông cáo báo chí với tựa đề "Chân phước Gioan Phaolo II và Giáo hội Nam Hàn" được cho phổ biến hôm 26 tháng 4 năm 2011, các vị chủ chăn Giáo hội tại nước này nhấn mạnh rằng việc tôn phong chân phước cho ngài cũng ảnh hưởng đến Giáo hội địa phương.

Các Ðức giám mục Nam Hàn nói rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của đức Gioan Phaolo II năm 1985 đã góp phần vào việc làm cho dân số công giáo gia tăng đáng kể: năm 1980, số người công giáo Nam Hàn là 1 triệu 3 trăm ngàn người; năm 1986, con số này lên đến 2 triệu người.

Năm 1984, đức Gioan Phaolo II đến Nam Hàn để kỷ niệm 200 năm Giáo hội có mặt tại đây và phong thánh cho 103 vị tử đạo đã bị sát hại trong các cuộc bách hại đầu thế kỷ 19.

Các Ðức giám mục Nam Hàn nói rằng chuyến viếng thăm đầu tiên đã động viên Giáo hội địa phương tổ chức đại hội mục vụ toàn quốc để thảo luận về những vấn đề của xã hội và Giáo hội.

Năm 1989, đức Gioan Phaolo II trở lại viếng thăm Nam Hàn nhân dịp Ðại hội Thánh Thể Quốc tế tổ chức tại Seoul. Ðại hội đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự chia sẻ và đối thọai đại kết trong Giáo hội địa phương.

Các Ðức giám mục Nam Hàn giải thích rằng chuyến viếng thăm thứ hai của Ðức Gioan Phaolo II đã thúc đẩy Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Tin lành tổ chức một buổi phụng vụ đại kết tại nhà thờ chính tòa Anh giáo ở Seoul. Ngoài ra, chuyến viếng thăm cũng làm cho Phong trào "một thân thể một tinh thần" của Tổng giáo phận Seoul lớn mạnh. Ngày nay phong trào này đã trở thành tổ chức công giáo không chính phủ lớn nhứt Nam Hàn và hoạt động tại 50 quốc gia.

Cuối cùng, trong thông cáo báo chí, các Ðức giám mục Nam hàn cũng ôn lại giáo huấn của đức Gioan Phaolo II về sự sống. Giáo huấn này đã có ảnh hưởng lớn lao trên phong trào bảo về sự sống tại Nam Hàn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page