3 linh mục Việt nam

ứng cử Quốc hội

 

3 linh mục Việt nam ứng cử Quốc hội.

Việt nam [CWN 27/4/2011] - Có 3 linh mục Việt nam ra ứng cử vào Quốc hội.

Ba linh mục đó là: cha Trần mạnh Cường, thuộc giáo phận Ban mê thuột, cha Lê ngọc Hoán, giáo phận Bùi Chu và cha Phan khắc Từ, tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Trần mạnh Cường và Lê ngọc Hoán đã từng là dân biểu quốc hội khóa 12 và nay ra tranh cử vào quốc hội khóa 13. Riêng linh mục Từ ra tranh cử lần đầu tiên.

Cha Từ hiện là chủ nhiệm của báo Công giáo và dân tộc, một cơ quan ngôn luận nằm dưới ô dù của đảng cộng sản Việt nam.

Ðiều 283 của Giáo luật hiện hành cấm không cho linh mục đảm nhiệm bất cứ chức vụ công quyền nào.

Theo nhóm các linh mục Nguyễn kim Ðiền, Huế, việc các linh mục ra làm dân biểu Quốc hội là một biện minh cho các quyết định của Ðảng cộng sản Việt nam. Nhóm linh mục Nguyễn kim Ðiền khẳng định rằng "theo Giáo huấn Công giáo, không một người công giáo đích thực nào có thể làm một người cộng sản hay ủng hộ chủ nghĩa cộng sản". Nhóm này yêu cầu các Ðức giám mục Việt nam phải có hành động kỷ luật đối với các linh mục ra ứng cử vào quốc hội cộng sản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page