Giáo hội Chính thống Nga

chống lại thẻ căn cước điện tử

 

Giáo hội Chính thống Nga chống lại thẻ căn cước điện tử.

Mascova [AFP 27/4/2011] - Giáo hội Chính thống Nga chống lại thẻ căn cước điện tử.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "Rossiiskaia Gazeta", Ðức giám mục Hilarion , giám đốc phòng ngọai vụ của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova, đã cảnh báo về một thứ "thẻ cá nhân trong đó mọi thông tin về đời sống của một cá nhân và những sinh hoạt của người đó đều được ghi rõ".

Ðức cha Hilarion sợ rằng thẻ này sẽ giúp cho Nhà nước kiểm soát dân chúng.

Dạo tháng 2 năm 2011, trong một phiên họp của Thượng hội đồng thánh của Giáo hội Chính thống Nga, Ðức thượng phụ Kyrill đã tuyên bố: "Giáo hội hiểu lập trường của những ai không muốn chịu một sự kiểm soát cho phép biết thông tin tổng quát về cuộc sống riêng tư của họ và điều này có thể tạo ra kỳ thị đối với các công dân".

Ngoài ra, nhiều tín hữu chính thống Nga cũng không chấp nhận thẻ này, vì họ cho rằng con số "666" mà Sách Khải Huyền gọi là "Con Thú" tức Ma Quỷ có thể được ghi trên thẻ này.

Theo linh mục Iannuarii Ivliev, giáo sư Kinh thánh tại học viện thần học Saint Petersbourg, sau nhiều năm sống dưới chủ nghĩa vô thần và không được giáo dục về đức tin, nhiều tín hữu chính thống bị "các sức mạnh của Ma quỉ" bao vây tứ bề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page