Tưởng niệm 25 năm

vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl

 

Tưởng niệm 25 năm vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl.

Mascova [Asianews 26/4/2011] - Việc tưởng niệm 25 năm vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl đã được đánh dấu bằng nhiều hội nghị và gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia cũng như các cử hành phụng vụ.

Tối 26 tháng 4 năm 2011, Ðức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, đã dâng thánh lễ tưởng niệm tại nhà thờ tổng lãnh thiên thần Micae trong khu phố Darnitsa là nơi có dựng một đài kỷ niệm để vinh danh những người đã góp phần thu dọn sau vụ nổ.

Trong thánh lễ, Ðức thượng phụ Kyrill nói rằng những nhân viên thu dọn này đã dâng lên Thiên Chúa món quà cao quý nhứt mà con người có thể làm: đó là dâng hiến mạng sống cho người khác.

Ông Yuri Andreev, chủ tịch Công đoàn Chernobyl Ukraine cho biết có tất cả 829 ngàn người đã tham gia vào công tác dọn dẹp. Trong số 356 ngàn người đến từ Ukraine, chỉ có 219 ngàn người còn sống sót.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong đêm 26 tháng 4 năm 1986, một loạt vụ nổ đã phá hủy lò phản ứng hạch tâm và trạm phát điện số 4 tại Chernobyl, nay thuộc lãnh thổ Ukraine. Ðây là tai họa kỹ thuật lớn nhứt trong thế kỷ 20. Theo các nhà khoa học, những thiệt hại do vụ nổ gây ra cho con người và môi sinh gắp 500 lần sự tàn phá của trái bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhựt bản hồi năm 1945.

Sau thánh lễ, vào lúc 1 giờ 23 phút đêm, chuông nhà thờ đã đổ hồi 25 tiếng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page