Dân chúng Hoa kỳ

ngưỡng mộ đức Gioan Phaolo II

 

Dân chúng Hoa kỳ ngưỡng mộ đức Gioan Phaolo II.

Hoa Kỳ [CNA 26/4/2011] - Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy không những người Công giáo, mà cả những người không Công giáo tại Hoa kỳ cũng ngưỡng mộ đức Gioan Phaolo II.

Theo cuộc thăm dò do Hội hiệp sĩ Columbus tại Hoa kỳ thực hiện, cả người Công giáo lẫn không Công giáo đều ngưỡng mộ đức Gioan Phaolo II và tin rằng việc tôn phong chân phước cho ngài vào ngày Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011 sẽ là cơ hội để nhìn nhận cuộc sống và sự nghiệp của ngài.

Ông Carl Anderson, chủ tịch hội hiệp sĩ Colombus Hoa kỳ nói rằng sự kiện dân chúng Mỹ mong muốn đức Gioan Phaolo II được phong chân phước không có gì đáng ngạc nhiên.

Cuộc thăm dò cho thấy có 78 phần trăm dân chúng Mỹ và cách riêng 98 phần trăm người Công giáo ngưỡng mộ vị Giáo hoàng Balan này. Trong 10 người Mỹ, có đến 6 người và trên 80 phần trăm người Công giáo, xem đức Gioan Phaolo II như vị Giáo hoàng vĩ đại nhứt trong lịch sử Giáo hội. 3 phần 4 người Mỹ nói rằng ngài xứng đáng được tôn phong chân phước. Nhiều người cũng nói rằng đức Gioan Phaolo II đã ảnh hưởng đến cuộc sống thiêng liêng của họ. Hầu hết đều nhớ lại những chuyến viếng thăm Hoa kỳ của vị Giáo hoàng này.

Mặt khác, ký giả George Weigel, tác giả của một quyển tiểu sử của Ðức Gioan Phaolo II, đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích cho rằng tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này đã diễn ra quá nhanh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNA hôm 25 tháng Tư năm 2011, tác giả Weigel khẳng định rằng "cuộc điều tra về cuộc đời của đức Gioan Phaolo II đã được tiến hành rất thấu đáo và kết quả đã được ghi lại trong 4 pho sách dày".

Theo tác giả Weigel, sự kiện đức Gioan Phaolo II được tôn phong chân phước chỉ 5 năm sau khi qua đời, cho thấy niềm xác tín của dân chúng về sự thánh thiện của ngài.

Ông Weigel khẳng định rằng đức Gioan Phaolo II đã sống triệt đễ ơn gọi kitô qua lời nói và hành động của ngài. Ðặc biệt, ngài có một can đảm phi thường khi đi ngược lại với các trào lưu của thời đại. Ngài nâng cao phẩm giá con người và công bố những quyền phổ cập của con người, nhờ đó đánh đổ được bạo chúa khủng khiếp nhứt trong lịch sử nhân lọai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page