Di hài của đức Gioan Phaolo II

 

Di hài của đức Gioan Phaolo II.

Vatican [AFP 26/4/2011] - Máu của đức Gioan Phaolo II sẽ được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước cho ngài vào ngày Chúa nhựt 1 tháng 5 năm 2011.

Hôm thứ Ba 26 tháng 4 năm 2011, phòng báo chí Tòa thánh loan báo rằng một lọ có chứa đựng những giọt máu của đức Gioan Phaolo II sẽ được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước để các tín hữu tôn kính.

Những giọt máu này đã được bảo tồn cho đến những ngày cuối đời của đức Gioan Phaolo II. Ðược biết một lượng máu của đức Gioan Phaolo II đã được lưu giữ tại bệnh viện "Bambino Gesu" [Hài đồng Giesu] ở Roma, để chuyền máu lại cho ngài. Nhưng điều này đã không được thực hiện. Nhờ được cho vào chất chống đông đặc khi lấy máu, cho nên máu của đức Gioan Phaolo II vẫn được giữ trong thể lỏng.

Hiện máu của vị giáo hòang này được cất giữ trong nhiều lọ và được chia cho nhiều nơi khác nhau. Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, người đã từng làm thư ký riêng của ngài và hiện đang là Tổng giám mục Krakow, đã cất giữ hai lọ. Hai lọ khác được ủy thác cho các nữ tu đang quản lý bệnh viện "Bambino Gesu".

Theo hãng tin I. Media, nữ tu Tobiana Sobodka, người balan đã từng dọn dẹp trong phòng riêng của đức Gioan Phaolo II và nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp được chữa lành bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của ngài, sẽ là hai người khiêng di hài của ngài trong lễ nghi tôn phong chân phước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page