Thêm một vị Giám mục thầm lặng

tại Trung quốc qua đời

 

Thêm một vị Giám mục thầm lặng tại Trung quốc qua đời.

Trung quốc [Asianews 26/4/2011] - Thêm một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc qua đời.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Peter Li Hongye, 91 tuổi, Giám mục Luoyang, tỉnh Henan, đã qua đời vì đột quỵ khi làm phép nước trong đêm vọng phục sinh 23 tháng 4 năm 2011. Ngài là vị Giám mục được Tòa thánh chuẩn y, nhưng không được nhà nước cộng sản Trung quốc nhìn nhận. Các tín hữu công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng luôn nhớ đến ngài như một vị mục tử can đảm sống cho đến cùng ơn gọi linh mục của mình và chịu đau khổ trong các trại lao động khổ sai cũng như khi bị quản chế.

Một linh mục thuộc giáo phận Luoyang nói với hãng thông tấn Asinews rằng lễ an táng của Ðức cha Li sẽ được cử hành vào ngày thứ Sáu 29 tháng 4 năm 2011 tại sinh quán của ngài là quận Gong.

Một số nguồn tin khác cho biết: đức cha Li là người thông thạo tiếng Latinh. Trong hai thập niên 50 và 60, ngài bị đưa vào các trại lao động khổ sai tại Qinghai. Kể từ thập niên 80, ngài luôn sống trong sự theo dõi chặt chẽ hay bị quản thúc tại gia.

Ðức cha Li đã phụ trách các nữ tu của giáo phận và những vùng nghèo cùng xung quanh giáo phận.

Ðức cha sinh ngày 6 tháng Giêng năm 1920. Từ năm 1937 đến năm 1943, ngài theo học tại chủng viện Kaifeng. Thụ phong linh muc năm 1944, ngài làm cha sở tại Yanshi.

Từ năm 1955 đến năm 1970, ngài bị bắt giữ và kết án lao động khổ sai vì trung thành với Ðức giáo hòang. Trong lời cáo phó, các tín hữu viết rằng đây là giai đọan ngài được "thử trong máu và lửa".

Ngày 7 tháng 8 năm 1987, ngài được truyền chức giám mục giáo phận thầm lặng Luoyang. Kể từ năm 2004, vị bị đột quỵ, ngài phải nhập viện nhiều lần và luôn trong tình trạng yếu đau.

Giáo phận Luoyang có khoảng 10 ngàn tín hữu, 20 linh mục và 30 nữ tu. Năm 1929, Luoyang trở thành một phủ doãn tông tòa tách khỏi Zhenghou.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page