Ðức cha thư ký bộ truyền giáo

cảnh báo về thái độ thỏa hiệp

của một số Giám mục Trung quốc

 

Ðức cha thư ký bộ truyền giáo cảnh báo về thái độ thỏa hiệp của một số Giám mục Trung quốc.

Roma [AFP 27/4/2011] - Ðức cha thư ký bộ truyền giáo cảnh báo về thái độ thỏa hiệp của một số Giám mục Trung quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn được cho đăng tải trên nhựt báo Công giáo Pháp La Croix số ra hôm thứ Tư 27 tháng Tư năm 2011, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, người Hongkong, thư ký bộ truyền giáo, nói rằng có nhiều người công giáo Trung quốc, trong đó có cả giám mục, đang thỏa hiệp với chính quyền cộng sản nước này.

Ðức cha Hon đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm thư ký bộ truyền giáo dạo tháng 12 năm 2010.

Theo Ðức cha Hon, các tín hữu kitô tại Trung quốc đang sống trong một bầu khí thực sự khó khăn, nhưng không chỉ vì sự kiểm sóat của nhà nước, mà vì sự yếu đuối bên trong Giáo hội. Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói rằng "một linh mục tham vọng, chạy theo chức quyền, có thể được chính phủ nhìn nhận". Ngài nhắc lại vụ truyền chức không có phép của Tòa thánh tại Chengde dạo tháng 11 năm 2010.

Giáo hội Công giáo tại Trung quốc, cả công khai lẫn hầm trú, có khoảng 5 triệu 7 trăm ngàn người.

Mới đây, theo Ðức cha Hon, "con số những người "cơ hội", ngay cả giám mục, đã gia tăng. Ngày 8 tháng 12 năm 2010, có 45 giám mục, tuổi trung bình dưới 50, đã tham dự Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc, tức đại hội của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc. Ðức cha Hon cho biết, sau đó, ngài gặp một số tại Thượng Hải: các vị này nói rằng mình đã bị cưỡng bách phải tham dự Ðại hội. Nhưng một số quan sát viên giải thích với Ðức cha Hon rằng nhiều giám mục công khai tuyên bố rằng mình rất sung sướng được có mặt trong Ðại hội.

Ðức cha thư ký bộ truyền giáo giải thích rằng dưới mắt Tòa thánh, chính sách đối thoại của Tòa thánh đối với Bắc Kinh, mặc dù bị một số tiếng nói có uy tín trong Giáo hội tại Trung quốc cho là quá "nhượng bộ", vẫn là một chính sách cởi mở cần thiết.

Ðược hỏi về những chỉ trích của Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun, cựu Giám mục Hongkong, Ðức cha Hon nhìn nhận rằng vị Hồng y này biết rõ có những người công giáo Trung quốc "hai mặt": một mặt hướng về Roma, một mặt hướng về chính quyền trung quốc. Ðức hồng y Zen biết rõ rằng nếu quá nhượng bộ đối với chính quyền cộng sản Trung quốc, người ta tạo ra cơ hội chủ nghĩa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page