Nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng

khẳng định rằng thiên tai không phải là

một sự trừng phạt của Chúa

 

Nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng khẳng định rằng thiên tai không phải là một sự trừng phạt của Chúa.

Roma [CWN 25/4/2011] - Nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng khẳng định rằng thiên tai không phải là một trừng phạt của Chúa.

Trong một bài giảng hôm thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, cha Raniero Cantalamessa, nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng, nói rằng "động đất, bão táp và những thiên tai khác ụp xuống trên kẻ dữ cũng như người lành không bao giờ là một sự trừng phạt của Chúa". Theo cha, xem thiên tai như một sự trừng phạt của Chúa là một xúc phạm đến Ngài và con người.

Tuy nhiên, theo nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng, thiên tai có thể được xem như một cảnh cáo về sự đồng lõa của con người. Trong trường hợp này, có thể giải thích thiên tai như một cảnh cáo về ảo tưởng cho rằng "khoa học và kỹ thuật có thể cứu thóat con người".

Cha Cantalamessa nói rằng "dựa cậy" vào khoa học và kỹ thuật tự nó có thể là một vấn đề. Ngài giải thích: "Nếu chúng ta không thể đặt ra những giới hạn cho khoa học và kỹ thuật, thì chúng có thể trở thành những đe dọa lớn nhứt cho mọi người".

Một số nhựt báo lớn tại Ý như "Il Corriere della Sera", "La Stampa" và "La Republica" giải thích rằng bài giảng của cha Cantalamessa là một phản ứng trước những bình luận của sử gia Roberto De Mattei trên đài phát thanh "Maria" hôm 16 tháng 3 năm 2011. Thật vậy, sử gia nổi tiếng này cho rằng thiên tai xảy ra là do ý Chúa. Nếu thiên tai xảy ra là bởi vì loài người đáng phải chịu như thế.

Những lời bình luận của ông De Mattei đã tạo ra một làn sóng phẩn nộ dữ dội trong giới hàn lâm cũng như bình dân. Ðã có trên 14 ngàn người ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu gạt tên ông De Mattei ra khỏi Hội đồng nghiên cứu quốc gia Ý. Mặc dù bị chống đối như thế, sử gia De Mattei vẫn tuyên bố giữ vững lập trường của mình trong buổi phát trên đài phát thanh "Maria" hôm 20 tháng 4 năm 2011.

Ông De Mattei là một sử gia đã từng gây ra nhiều tranh cãi. Trong một cuốn sách, ông lập luận rằng trái với tư tuởng của Ðức thánh cha Benedicto XVI, công đồng Vatican II đã đi ngược lại với Thánh Truyền. Trong khi đó chính Ðức thánh cha luôn dạy rằng cần phải đọc công đồng Vatican II dưới ánh sáng của Thánh Truyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page