Caritas tìm một nơi tạm trú

cho người du cư Rom

 

Caritas tìm một nơi tạm trú cho người du cư Rom.

Roma [AFP 24/4/2011] - Caritas tìm một nơi tạm trú cho nguời du cư Rom.

Hôm chúa nhựt 24 tháng 4 năm 2011 Caritas Roma đã tìm được một nơi cư ngụ tạm thời cho một cộng đồng Rom. Kể từ thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, cộng đồng ngườii Rom này đã kéo đến vương cung thánh đường thánh Phaolo ngọai thành, sau khi đã bị chính quyền địa phương buộc phải rời bỏ một chỗ cắm lều bất hợp pháp.

Cộng đồng gồm vài chục người Rom này đã bị đưa lên xe ca và cho tạm trú tại những trung tâm tiếp cư do Hội " Domus" điều khiển. Những người này đã bị đội hiến binh của Tòa thánh ngăn cản không cho vào bên trong vương cung thánh đường để tham dự Ðêm Vọng Phục Sinh. Từ hai đêm trước, họ đã cắm lều trong khuôn viên của vương cung thánh đường và tìm cách vào bên trong nhà thờ để gây sự chú ý.

Trong một thông cáo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, cầu mong rằng giải pháp tạm thời này sẽ giúp tìm được một chỗ ở xứng hợp cho các gia đình người Rom này.

Trong buổi chiều cùng ngày, Ðức thánh cha đã gởi Ðức cha Fernando Filoni, thuộc phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh, đến nơi để tỏ tình liên đới với các gia đình này.

Thị xã Roma cũng cám ơn Caritas vì đã can thiệp để giúp giải quyết tình trạng này, nhưng cho biết sẽ cương quyết tiến hành chương trình giải tỏa các vụ cắm lều bất hợp pháp của người Rom trong lãnh thổ của thị xã.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page