Các di dân lao động Phi luật tân

vẫn giữ thói quen đi viếng 7 nhà thờ

trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh

 

Các di dân lao động Phi luật tân vẫn giữ thói quen đi viếng 7 nhà thờ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Abu Dhabi [Asianews 22/4/2011] - Các di dân lao động Phi luật tân vẫn giữ thói quen đi viếng 7 nhà thờ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Tại Abu Dhabi trong tiểu vương quốc Á rập thống nhứt, mặc dù gặp nhiều khó khăn và hạn chế, các di dân lao động công giáo Phi luật tân vẫn trung thành với thói quên đi viếng 7 nhà thờ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Tại Phi luật tân, dân chúng đi bộ để kính viếng các nhà thờ. Nhưng tại Abu Dhabi, vì khoảng cách giữa các nhà thờ, họ đành phải xử dụng xe búyt. Ðể giữ bầu khí thinh lặng và suy niệm, những người hành hương lần chuỗi mân côi.

Truyền thống viếng các nhà thờ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh đã được các nhà thừa sai Tây ban nha đưa vào Phi luật tân vào đầu thế kỷ thứ 18.

Hiện có khoảng 250 ngàn người công giáo ngọai quốc đang làm việc tại vương quốc Á rập thống nhứt. Ðây là nước duy nhứt trong vùng Vịnh cho phép xây cất các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Tổng số người Phi luật tân đang lao động tại nước ngoài là 10 triệu người. Trong số này có hai triệu đang làm việc tại các nước hồi giáo mà phần lớn không cho phép xây cất nhà thờ và ngăn cấm việc thực hành tôn giáo nơi công cộng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page