4 người bị thương

trong một vụ nổ bom gần một nhà thờ

 

4 người bị thương trong một vụ nổ bom gần một nhà thờ.

Bagdad, Iraq [AFP 24/4/2011] - Một vụ nổ bom gần một nhà thờ ở Bagdad, Iraq hôm Chúa nhựt 24 tháng 4 năm 2011 đã làm cho 4 người bị thương.

Các nguồn tin từ các bệnh viện và các lực lượng an ninh cho biết: một trái bom đã phát nổ gần một nhà thờ nhỏ ở thủ đô Bagdad hôm Chúa nhựt phục sinh 24 tháng 4 năm 2011 khiến làm cho 4 người bị thương trong số này có hai cảnh sát viên.

Trái bom đã phát nổ gần cửa ra vào của nhà thờ Thánh Tâm, vốn được bao vay bởi các bức tường bảo vệ và gần công trường Tahriat, trung tâm thủ đô.

Hai khách bộ hành và hai cảnh sát viên đã bị thương.

Một trong những nhân viên bảo vệ nhà thờ cho biết vụ nổ đã xảy ra khi nhà thờ đang trống, vì thánh lễ đã được cử hành vào lúc ban sáng.

Kể từ khi tổ chức Al Qaeda gây ra cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syri dạo cuối năm 2010 khiến cho 44 tín hữu và hai linh mục thiệt mạng, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kitô ngày càng gia tăng.

Trong tổng số 8 trăm ngàn tín hữu kitô Iraq trước khi Hoa kỳ xâm chiếm nước này, hiện chỉ còn lại một nửa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page