Kiểm soát chặt chẽ

trong các buổi cử hành phục sinh tại Nigeria

 

Kiểm soát chặt chẽ trong các buổi cử hành phục sinh tại Nigeria.

Kano, Nigeria [AFP 24/4/2011] - Vì tình hình bất ổn sau cuộc bầu cử, các buổi cử hành Phục Sinh tại Nigeria đã diễn ra với sự kiểm soát nghiêm nhặt.

Một tổ chức không chính phủ hoạt động tại Nigeria cho biết: các cuộc bạo động sau bầu cử hôm 16 tháng 4 năm 2011 đã khiến cho gần 250 người thiệt mạng. Do đó, các cuộc cử hành phục sinh tại các nhà thờ hay các trại binh sĩ đã diễn ra với sự canh phòng.

Tại Kano, thủ phủ bang Kano, miền Bắc Nigeria, một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhứt trong các cuộc bạo động hậu bầu cử, nhiều tín hữu kitô đã phải đi lánh nạn và tham dự lễ phục sinh trong các căn cứ quân sự hay trong các đồn cảnh sát.

Theo dự trù, các cuộc bầu cử thống đốc và nghị viên các vùng sẽ diễn ra tại hai phần ba trong tổng sống 36 bang trên tòan quốc trong ngày hôm nay thứ Ba 26 tháng 4 năm 2011.

Theo hội hồng thập tự Nigeria, tại miền Bắc Nigeria, đã có khoảng 74 ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn tiếp theo những cuộc bạo động xảy ra sau khi ông Goodluck Jonathan được nhìn nhận đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 16 tháng 4 năm 2011.

Ông Jonathan, một tín hữu kitô miền Nam, đã đánh bại nhiều ứng cử viên trong đó đáng kể nhứt là ông Muhammadu Buhari, một người hồi giáo miền Bắc. Vì ông Buhari không công nhận kết quả bầu cử cho nên nhiều người ủng hộ ông đã nổi lọan.

Theo một tổ chức không chính phủ tại Nigeria, các cuộc bạo động đã khiến cho gần 250 nguời thiệt mạng. Chính phủ không muốn cho công bố con số chính thức các thương vong vì sợ tạo thêm nhiều căng thẳng.

Tại Jos, miền trung Nigeria, các tín hữu kitô đã chịu kiểm soát rất chặt chẽ trước khi vào nhà thờ để tham dự lễ phục sinh.

Jos , thủ phủ của bang cao nguyên, hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng phức tạp tạo ra những cuộc bạo động giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo.

Trong 10 năm qua, đã có hàng chục ngàn người bị giết chết trong các cuộc bạo động tại thành phố vốn là bản lề giữa miền bắc theo Hồi giáo và miền nam theo Kitô giáo.

Kể từ thứ Năm 21 tháng 4 năm 2011, nhờ sự can thiệp của quân đội và tình trạng thiết quân luật, tình hình tại đây đã yên tỉnh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page