Ðức thánh cha kêu gọi đối thoại

tại Libya và Trung đông

 

Ðức thánh cha kêu gọi đối thoại tại Libya và Trung đông.

Roma [Zenit 24/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi đối thoại tại Libya và Trung đông.

Trong sứ điệp phục sinh năm 2011, Ðức thánh cha cầu mong rằng "ánh sáng của Ðấng Phục Sinh" cũng chiếu rọi vào các dân tộc Trung đông "để ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người chiến thắng bóng đêm của chia rẽ, hận thù và bạo động".

Với riêng Libya, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "ngọai giao và đối thoại phải thay thế cho vũ khí và trong cuộc xung đột hiện nay, những ai đang đau khổ vì những hậu quả của những trận đụng độ được hưởng cứu trợ nhân đạo".

Tại Bắc Phi và Trung đông, Ðức thánh cha cầu mong cho tất cả mọi công dân, nhứt là giới trẻ, biết làm mọi nỗ lực để thăng tiến công ích và xây dựng một xã hội trong đó sự nghèo đói bị đánh bại và mọi chọn lựa chính trị đều bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với con người.

Kế đó, Ðức thánh cha mời gọi tỏ tình liên đới với "nhiều người phải lưu vong và tỵ nạn từ nhiều nước Phi châu là những người đã phải cắt đứt những mối liên kết thân thương nhứt".

Cách riêng tại Cote d' Ivoire, ngài kêu gọi người dân biết tái lập sự sống chung và mở ra con đuờng của hòa giải và tha thứ hầu băng bó những vết thương do những cuộc bạo động mới đây gây ra.

Hướng về Nhựt bản, là nơi dân chúng đang phải đương đầu với những hậu quả thảm hại của trận động đất, Ðức thánh cha cầu mong "an ủi và hy vọng".

Cuối cùng, ngài nhắc đến tất cả những ai đang đau khổ vì bị chống đối hay ngay cả bị bách hại vì niềm tin vào Chúa Giesu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page