900 tín hữu Anh giáo

gia nhập Giáo hội Công giáo

 

900 tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo.

London [BBC 21/4/2011] - Sẽ có 900 tín hữu Anh giáo trong đó có 60 Giáo sĩ chính thức gia nhập vào Giáo hội Công giáo trong dịp lễ Phục sinh năm 2011.

Nhóm tín hữu Anh giáo này thuộc các Giáo phận Anh và xứ Wales.

Hồi tháng trước đã có khoảng 600 người chính thức rời bỏ Giáo hội Anh giáo Anh. Họ đã chuẩn bị gia nhập vào Giám hạt do Ðức thánh cha Benedicto XVI thiết lập với thánh lễ thứ Tư lễ Tro.

Cho tới nay đã có năm cựu Giám mục Anh giáo được truyền chức linh mục trong Giáo hội Công giáo.

Thông tín viên Robert Pigott của Ðài BBC, đặc trách về các vấn đề tôn giáo, nói rằng mặc dù số tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo chỉ là một số nhỏ so với Giáo hội Anh giáo tại Anh, nhưng các cuộc trở lại Công giáo vẫn là một diễn biến quan trọng.

Thông tín viên Pigott giải thích rằng sở dĩ các tín hữu Anh giáo xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo là vì họ không chấp nhận việc Giáo hội Anh giáo Anh quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ cũng như ngày càng chạy theo khuynh hướng tự do của Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page