Tu viện trưởng cộng đồng đại kết Taize

mừng lễ Phục sinh

với Giáo hội Chính thống Nga

 

Tu viện trưởng cộng đồng đại kết Taize mừng lễ Phục sinh với Giáo hội Chính thống Nga.

Taize, Pháp quốc [Zenit 22/4/2011] - Tu viện trưởng cộng đồng đại kết Taize sẽ mừng lễ Phục sinh với Giáo hội Chính thống Nga.

Trong khuôn khổ cuộc hành hương kéo dài năm ngày, từ ngày 20 đến 25 tháng 4 năm 2011, sư huynh Alois, tu viện trưởng cộng đồng đại kết Taize sẽ cùng với 260 bạn trẻ thuộc 26 nước mừng lễ Phục sinh với Giáo hội Chính thống Nga.

Các bạn trẻ tháp tùng sư huynh Alois được đón tiếp trong 6 giáo xứ Chính thống tại Mascova. Chiều thứ Năm 21 tháng 4 năm 2011, các bạn trẻ đã tham dự các nghi lễ phụng vụ. Hôm thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, các bạn trẻ đã đến Boutovo, một khu ngoại ô nằm ở phía nam Mascova, là nơi mà 20 ngàn người gồm có giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đã bị xử bắn dưới thời Staline từ năm 1935 đến năm 1937.

Chiều thứ Bảy Tuần Thánh 23 tháng 4 năm 2011, các bạn trẻ sẽ tham dự Ðêm vọng Phục sinh trong 6 giáo xứ đã đón tiếp họ.

Cuộc hành hương của các bạn trẻ tháp tùng sư huynh Alois sẽ kết thúc với buổi hát kinh chiều chúa nhựt Phục Sinh, do Ðức thựơng phụ Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, chủ tọa tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế.

Các quan hệ giữa cộng đồng đại kết Taize và Nga đã có từ lâu. Trong thập niên 60, các vị hữu trách của Giáo hội Chính thống Nga đã viếng thăm cộng đồng. Trong hai thập niên kế tiếp, cố sư huynh Roger và một số sư huynh khác đã được mời đến Nga. Năm 1988, cộng đồng đại kết Taize đã gởi một triệu cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Nga đến Mascova, Saint Petersbourg, Kiev và Minsk.

Ðầu thập niên 90, khi các biên giới đã được mở cửa, rất nhiều người Nga đã tham dự các cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Taize cũng như các cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu vào mỗi dịp cuối năm.

Tháng 6 năm 2006, sư huynh Alois đã viếng thăm Ðức thượng phụ Alexis II. Tháng 12 năm 2008, sư huynh cũng đã tham dự lễ an táng Ðức thượng phụ và có mặt trong buổi lễ nhậm chức của Ðức thượng phụ Kyrill dạo tháng Giêng năm 2009.

Từ nhiều năm qua, Ðức thượng phụ Mascova luôn gởi sứ điệp chào mừng đến các tham dự viên các cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page