Các Ðức giám mục Colombia

chống lại việc cho các cặp đồng tính

được nhận con nuôi

 

Các Ðức giám mục Colombia chống lại việc cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi.

Bogota, Colombia [CNS 19/4/2011] - Các Ðức giám mục Colombia chống lại việc cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi.

Trong một lá thư được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chúa Nhựt Lễ Lá 17 tháng 4 năm 2011, các Ðức giám mục Colombia tuyên bố: "Là người Công giáo, chúng tôi chống lại việc cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Chúng tôi bác bỏ phán quyết mà Tối cao pháp viện có thể đưa ra theo chiều hướng này".

Lá thư mang chữ ký của Ðức cha Ruben Salazar Gomez, chủ tịch hội đồng giám mục Colombia, đưa ra bốn lý do để chống lại việc các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Trước hết, các Ðức giám mục Colombia lập lại rằng theo Hiến Pháp Colombia, gia đình gồm có một người đàn ông, một người đàn bà và con cái. Thứ đến, đa số người dân Colombia chống lại việc các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Lý do thứ ba được các Ðức giám mục Colombia đưa ra để bác bỏ việc cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi là: các nghiên cứu khoa học cho thấy hôn nhân đồng tính có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái. Cuối cùng, các vị chủ chăn Giáo hội Colombia khẳng định rằng nhận con nuôi không phải là một quyền của các cặp vợ chồng, mà chỉ nhắm đến phúc lợi của đứa trẻ.

Những người tranh đấu cho quyền của những người đồng tính đã chống lại lập trường của các Ðức giám mục Colombia. Hôm Chúa nhựt lễ lá 17 tháng 4 năm 2011, họ đã tham dự thánh lễ với những chiếc áo thun có viết những khẩu hiệu như: "tôi là người đồng tính, tôi là người Công giáo và tôi cũng có con cái" hoặc "thù ghét người đồng tính không phải là một thái độ kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page