Các tín hữu kitô

tại Nigeria bị tấn công

 

Các tín hữu kitô tại Nigeria bị tấn công.

Nigeria [CWN 20/4/2011] - Các nhà thờ và nhà cửa của các tín hữu kitô tại Nigeria bị những người hồi giáo tấn công.

Sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây tại Nigeria, một số giới trẻ hồi giáo đã xuống đường, đốt phá các nhà thờ, tài sản của các tín hữu kitô cũng như cướp bóc các cơ sở kinh doanh của các tín hữu kitô tại miền Bắc nước này.

Ðược biết: trong cuộc bầu cử tổng thống hôm thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2011, tổng thống mãn nhiệm, ông Goodluck Jonathan, một tín hữu kitô, đã đánh bại hai đối thủ hồi giáo. Cuộc bầu cử được các quan sát viên quốc tế đánh giá là trong sạch.

Tuy nhiên, một số người ủng hộ ông Muhammad Buhari đã xuống đường, vì cho rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử.

Ðức giám mục Musa Tula, Giám mục Tin lành tại Bauchi nói với tổ chức "Liên đới kitô toàn cầu" rằng các tín hữu kitô chỉ biết phó thác trong tay Chúa.

Những kẻ nổi lọan cũng tấn công cả những người hồi giáo ủng hộ ông Jonathan. Nhà của phó tổng thống, ông Namadi Sambo, một người hồi giáo, cũng bị thiêu hủy.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page