Tuần thánh tại Syria

được cử hành một cách âm thầm

 

Tuần thánh tại Syria được cử hành một cách âm thầm.

Damascus, Syria [CWN 20/4/2011] - Vì tình hình bất ổn tại Syria, Tuần Thánh được cử hành một cách âm thầm.

Hôm Chúa nhựt lễ lá 17 tháng 4 năm 2011, các vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống tại Syria đã cử hành các nghi thức một cách âm thầm trong khuôn viên nhà thờ, hủy bỏ việc đốt lá ngòai trời để chuẩn bị cho thứ tư Lễ Tro năm tới theo truyền thống của Giáo hội này.

Các vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống cũng loan báo sẽ không tổ chức cuộc rước kiệu truyền thống tại Aleppo vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Ðức cha Mor Gregorios Yohannna Ibrahim giải thích rằng giới hạn các cuộc cử hành là một điều đáng buồn. Nhưng vị giám mục này hy vọng rằng tình trạng này sẽ không kéo dài. Ngài cho biết: đã tham khảo ý kiến của chính quyền trước khi quyết định hạn chế các cuộc cử hành. Nhưng ngài khẳng định rằng đây không phải là lệnh do chính quyền áp đặt. Ngài nói: "Chúng tôi lo ngại. Với việc giới hạn các cuộc cử hành, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi không dửng dưng trước những biến cố ảnh hưởng đến chúng tôi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page