Sứ điệp Phục sinh của

các vị lãnh đạo kitô tại Thánh địa

 

Sứ điệp Phục sinh của các vị lãnh đạo kitô tại Thánh địa.

Gierusalem [Zenit 20/4/2011] - Các vị lãnh đạo kito tại Thánh Ðịa kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Trung đông.

Trong sứ điệp Phục sinh năm 2011, các Ðức thượng phụ và các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Gierusalem đã khẳng định niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh và bày tỏ sự gần gũi của các tín hữu kitô tại Gierusalem với các tín hữu trong toàn Trung đông.

Các vị cho biết luôn cầu nguyện và theo dõi các diễn biến tại Trung Ðông. Các ngài nhấn mạnh rằng "các cuộc cải tổ phải dẫn đến một xã hội dân sự tân tiến, trong đó tự do phát biểu, tự do tôn giáo và các quyền con người, kể cả quyền của các nhóm thiểu số, phải được tôn trọng".

Các nhà lãnh đạo kitô tại Gierusalem kêu gọi "tất cả mọi tín đồ và mọi người thiện chí hãy đeo đuổi hòa bình, bằng cách nhìn nhận rằng hòa bình này không thể mua được bằng giá của sự thinh lặng và cam chịu trong tham nhũng và bất công".

Các vị khuyến khích cách riêng các tín hữu kitô "hãy cầu nguyện cho sự hòa giải giữa các dân tộc tại Thánh Ðịa là nơi mà hòa bình và công lý còn xa vời hơn bao giờ hết". Các ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy tỏ rõ sự khôn ngoan và công chính trước những nhu cầu của dân chúng.

Theo các nhà lãnh đạo kitô tại Thánh địa, mầu nhiệm vượt qua soi chiếu vào tình hình hiện nay bởi vì mầu nhiệm này nhắc lại rằng "bạo động, thập giá của Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của những ai đi theo Hoàng Tử của Hòa bình".

Nhưng các ngài khẳng định: Chúa Kitô đã chiến thắng bạo động và sự chết. Sự Phục sinh của Ngài cho chúng ta cũng tham dự vào chiến thắng ấy và đặt hy vọng vào một tương lai trong đó mọi người đều có thể sống chung hài hòa với nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page