Nam Hàn: Phục sinh là thời gian

dành cho người nghèo

 

Nam Hàn: Phục sinh là thời gian dành cho người nghèo.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 19/4/2011] - Các Ðức giám mục Nam Hàn kêu gọi các tín hữu quan tâm đến người nghèo hơn là những chuẩn bị rình rang cho lễ Phục sinh.

Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm 18 tháng 4 năm 2011, các Ðức giám mục Nam Hàn kêu gọi mọi giáo xứ và Giáo phận hãy dành Tuần thánh và lễ Phục sinh để quan tâm đến những người bị đẩy ra bên lề xã hội như bệnh nhân phung cùi, các tù nhân, di dân lao động và các linh mục về hưu.

Nhiều vị Giám mục đã quyết định dành Tuần thánh và lễ phục sinh năm 2011 để chăm sóc những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Ðức cha Hyginus Kim Hee Joong, Tổng giám mục Kwangju sẽ viếng thăm một hải đảo nơi những người phung cùi đang sống và cử hành nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh cho họ vào ngày 22 tháng 4 năm 2011.

Ðức cha Lazzaro You Heung Sik, Giám mục Daejeon sẽ viếng thăm một trung tâm xã hội dành cho giới trẻ và cử hành lễ Phục sinh với giới trẻ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011.

Giáo phận Wonju sẽ quyên góp cho người nghèo trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần thánh và thăm viếng các tù nhân, các linh mục về hưu cũng như những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Tổng giáo phận Seoul sẽ cử hành lễ Phục sinh với các di dân lao động tại một trường trung học do Giáo hội điều khiển.

Về phần mình, Mục sư Kim Young Ju, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Nam Hàn, một tổ chức Tin lành, cũng nói rằng sự Phục sinh của Chúa Giesu là một tin mừng cho người vô gia cư, người nghèo, người khuyết tật và các di dân lao động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page