Các tín hữu Kitô

và người Hồi giáo Indonesia

chống lại việc đóng cửa một nhà thờ

 

Indonesia: các tín hữu Kitô và người Hồi giáo chống lại việc đóng cửa một nhà thờ.

Jakarta, Indonesia [Zenit 19/4/2011] - Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Indonesia phản đối việc chính quyền ra lệnh đóng cửa một nhà thờ.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, khoảng 500 tín hữu Tin lành đã cử hành lễ lá hôm Chúa nhựt 17 tháng 4 năm 2011 trước dinh tổng thống ở Jakarta để phản đối việc chính quyền địa phương đóng cửa một trong những nơi thờ phượng của họ. Sau nghi thức tôn giáo, các tín hữu Tin lành đã tham gia một cuộc biểu tình qui tụ hàng trăm người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có cả người Hồi giáo.

Ðược biết: dạo tháng 2 năm 2008, sau những cáo buộc về chiêu mộ tín đồ, nhà thờ Yasmin của Giáo hội Tin lành tại Bogor, phía nam thủ đô Jakarta, đã bị chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa. Mặc dù Tối cao pháp viện đã hủy bỏ lệnh này, chính quyền địa phương vẫn duy trì quyết định của mình và không cho phép các tín hữu được đến gần nhà thờ.

Trong nghi thức kéo dài 3 tiếng đồng hồ hôm Chúa nhựt 17 tháng 4 năm 2011, mục sư Ujang Tanu Saputra nhắc lại rằng Chúa Giesu đã đến để mang lại sứ điệp hòa bình mà mọi người đều được mời gọi chia sẻ với người khác. Ðây cũng là ý tưởng được các nhà lãnh đạo tôn giáo có mặt trong buổi lễ nhấn mạnh. Các vị bày tỏ sự ủng hộ dành cho Giáo hội Tin lành và kêu gọi chống lại "kỳ thị và bạo động".

Với 240 triệu dân mà 85 phần trăm theo Hồi giáo, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhứt thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page